Giữa lúc nhiều du học sinh chọn mở lối sự nghiệp tại trời Tây, một người phụ nữ trẻ lại làm điều ngược lại: rẽ khỏi vị trí Giám đốc Tài chính mà nhiều người mơ ước ở các Tập đoàn Đa quốc gia của Mỹ – Anh, để đi theo một con đường thầm lặng hơn, trở về Việt Nam và chọn giáo dục cho đích đến sự nghiệp. Đó là chị Trần Thanh Thảo – Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX).
Chị cũng là doanh nhân vừa được vinh danh Top 100 Doanh nhân trẻ tiêu biểu – Sao Đỏ 2025, lặp lại thành tích từng đạt được năm 2019. Hai lần được chọn trong giải thưởng danh giá và khắt khe bậc nhất dành cho doanh nhân trẻ Việt Nam — chỉ 100 gương mặt toàn quốc — là minh chứng cho bản lĩnh của thế hệ lãnh đạo mới: trí tuệ, nhân văn và đầy trách nhiệm xã hội.
Từ trời Tây trở về – lựa chọn của trái tim và trách nhiệm
Trong căn phòng làm việc được bài trí tối giản, chị Thảo kể về lý do lớn nhất khiến mình rẽ hướng trở về Việt Nam: “Tôi mong muốn được dùng kiến thức tích lũy được để cống hiến cho giáo dục nước nhà. Một quốc gia muốn phát triển bền vững, phải bắt đầu từ nền giáo dục vững chắc.”
Với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Marshall (Hoa Kỳ) và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, phát triển kinh doanh, tiếp thị chiến lược và quản trị doanh nghiệp, chị Thảo đã có cơ hội đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu như Sogefi, Intel, Nokia, Microsoft và Prudential. Hành trình làm việc tại Hoa Kỳ, Malaysia, Hồng Kông, Singapore và Việt Nam đã giúp Thảo tích lũy kinh nghiệm đa dạng, đồng thời nuôi dưỡng tư duy toàn cầu và tinh thần cầu tiến trong mọi hoạt động. Nhưng chính khát khao đóng góp cho quê hương, cùng niềm tin vào giá trị của BITEX – doanh nghiệp đã hơn ba thập kỷ gắn bó với giáo dục Việt Nam, đã kéo chị trở về Việt Nam để cống hiến.
BITEX không phải một doanh nghiệp có quy mô đa quốc gia, mà đi lên từ mô hình nhà nước sau cổ phần hóa vào năm 2002. Nhưng BITEX được kế thừa những di sản từ những thế hệ lãnh đạo đi trước, đó là tinh thần đổi mới, tiên phong, dám nghĩ, dám làm. Đồng thời, BITEX cũng đã có những nền tảng đầu tiên của “hệ sinh thái giáo dục” với những giá trị thực, nơi chị tin rằng mình có thể tạo ra tác động sâu rộng và bền vững hơn so với việc tiếp tục làm tài chính tại nước ngoài.
Hiện nay, trên cương vị Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị của BITEX và đồng sáng lập câu lạc bộ Education Investors Network (EIN), chị Thảo tập trung vào việc thúc đẩy đổi mới, phát triển bền vững và chuyển đổi số trong giáo dục, hướng đến mục tiêu tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng.
Dấu ấn của một thương hiệu hơn 40 năm đồng hành cùng giáo dục
Nhắc đến hành trình dài của BITEX, chị Thảo không giấu được niềm tự hào khi nhắc tới “dấu son” lớn nhất – hợp tác độc quyền với CASIO (Nhật Bản), đưa máy tính khoa học vào trường học từ năm 1995. “Đó là công sức của biết bao thế hệ, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Xuân Dũng – người đã kết nối, xây dựng mối quan hệ chiến lược với CASIO từ hơn 30 năm trước”.
Cũng từ đó, những chiếc máy tính CASIO trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của hàng triệu học sinh, gắn với các kỳ thi, các cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay – một biểu tượng của học sinh yêu toán.
Một trong những câu chuyện khiến chị Thảo xúc động và luôn nhắc nhớ bản thân về trách nhiệm với công ty và cộng đồng, chính là câu chuyện được truyền lại từ những năm 2000.
Ngày ấy, khi CASIO chỉ phổ biến ở thành phố, thì ở miền núi phía Bắc, giáo viên còn rất xa lạ với công cụ này. Chủ tịch HĐQT BITEX đã quyết định triển khai các chuyến tập huấn miễn phí cho giáo viên – đi vào những bản làng xa xôi nhất. “Có những chuyến đi kéo dài nhiều ngày, đường đi nguy hiểm, phải vượt suối, leo dốc… Nhưng đội ngũ BITEX vẫn đến nơi. Vì họ hiểu: nếu giáo viên không biết dùng máy tính, thì học sinh không bao giờ được hưởng trọn giá trị của nó.”
Chính tinh thần “làm giáo dục bằng trái tim” ấy trở thành nền tảng mà chị Thảo và đội ngũ kế thừa, tiếp tục lan tỏa qua các hoạt động cộng đồng, hội thảo giáo viên, các chương trình học đường trên khắp cả nước.
Khi được hỏi muốn gửi điều gì đến thế hệ học sinh – sinh viên, chị Thảo nhẹ nhàng nói: “Khi một đứa trẻ tính đúng một phép toán, là bạn đang giúp em tin vào chính mình. Một bài toán khó được giải bằng một công cụ thông minh có thể thắp sáng sự tự tin”. Với chị, sự thay đổi giáo dục đến từ những hành động nhỏ nhưng bền bỉ: trang bị công cụ tốt cho học sinh, đồng hành cùng giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy từng ngày.
Tỏa sáng tại giải thưởng Sao Đỏ – dấu mốc khẳng định bản lĩnh nữ lãnh đạo Việt Nam
Một nữ CEO của doanh nghiệp hơn 40 năm tuổi – một môi trường được dẫn dắt bởi những thế hệ đi trước – chị Thảo hiểu rất rõ thách thức của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo. Bởi vậy, chị thường nhắn nhủ với các quản lý cấp trung, đặc biệt là với các nữ quản lý rằng “các bạn luôn mạnh dạn đón nhận thử thách mới, dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những năng lực tiềm ẩn của bản thân. Phụ nữ đôi khi có xu hướng cầu toàn hoặc e ngại rủi ro hơn, nhưng để vươn tầm, bạn cần phải có sự dũng cảm và quyết đoán”.
Năm 2019, chị Thảo lần đầu tiên được vinh danh Top 100 Doanh nhân tiêu biểu – Sao Đỏ.
Năm 2025, chị tiếp tục được xướng tên – một lần nữa khẳng định năng lực lãnh đạo và những cống hiến bền bỉ của chị cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Với chị Thảo, thành công không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà còn là thành quả chung của một tập thể gắn bó, cùng chia sẻ khát vọng và giá trị nhân văn.
BITEX đã đồng hành cùng giáo dục Việt Nam hơn ba thập kỷ. Hành trình ấy được viết bởi nhiều thế hệ. Hôm nay, di sản ấy tiếp tục được dẫn dắt bởi nữ CEO trẻ Trần Thanh Thảo – người mang đến BITEX một tinh thần mới: quốc tế – công nghệ – chiến lược – bền vững, nhưng vẫn giữ nguyên cốt lõi: vì học sinh, vì giáo viên, vì tương lai Việt Nam.