CĐV Hải Phòng phun nước bọt vào trọng tài xin được ân xá

GD&TĐ - CĐV Trần Tiến Dũng, người đang nhận án phạt của VFF có đơn xin được vào sân Lạch Tray xem trận đội tuyển Việt nam gặp Hồng Kông.

Ông Trần Tiến Dũng-CĐV Hải Phòng phun nước bọt vào trọng tài có đơn xin được VFF ân xá.
Ông Trần Tiến Dũng-CĐV Hải Phòng phun nước bọt vào trọng tài có đơn xin được VFF ân xá.

Cách đây một năm, ông Trần Tiến Dũng - cổ động viên của CLB Hải Phòng nhận án phạt cấm đến các sân vận động do VFF quản lý và tổ chức 3 năm vì có hành vi nhổ nước bọt vào mặt Hoàng Ngọc Hà trong trận đấu giữa CLB Hải Phòng và Bình Định diễn ra vào ngày 19/7/2022.

Chiếu theo án phạt này, ông Tiến Dũng phải chờ tới 8/2025 mới mãn án phạt.

Điều này đồng nghĩa, ông Tiến Dũng sẽ không thể vào sân Lạch Tray để theo dõi trực tiếp trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc).

Mới đây, ông Dũng cũng đã viết đơn lên LĐBĐ Việt Nam để... xin được vào sân cổ vũ cho các chàng trai áo đỏ. Ông Dũng viết trong đơn gửi VFF: "Hiện tôi đang chấp hành bản án kỷ luật của Ban kỷ luật VFF có thời hạn 3 năm kể từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2025 là không được vào sân xem các trận đấu do VFF tổ chức.

Do có hành vi nhổ nước bọt vào mặt trọng tài, gây ô nhiễm môi trường cũng như có khả năng gây bệnh truyền nhiễm trong lúc đại dịch Covid-19 đang căng thẳng tại trận đấu Hải Phòng gặp Bình Định ngày 19/7/2022 trên sân Lạch Tray.

Tôi được biết sân Lạch Tray (TP.Hải Phòng) được lựa chọn đăng cai tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hồng Kông thuộc hệ thống FIFA Days vào ngày 15/6.

Bằng văn bản này tôi kính đề nghị VFF, Ban kỷ luật VFF xác nhận rõ liệu tôi có được phép vào sân Lạch Tray xem và cổ vũ bóng đá không. Mong sớm nhận được thông tin phản hồi để tôi còn thu xếp và chuẩn bị".

Hiện chưa rõ, đơn xin ân xá của ông Tiến Dũng có được phía Ban kỷ luật của VFF chấp thuận hay không, bởi đây cũng là điều chưa từng có trong tiền lệ của bóng đá Việt Nam.

Trong tháng này, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu theo lịch FIFA Days. Đó là các trận gặp Hong Kong (15/6) tại Hải Phòng và Syria (20/6) tại Nam Định.

Được biết, tất cả trận đấu quốc tế có đội tuyển Việt Nam tham dự và thi đấu được tổ chức trong lãnh thổ Việt Nam, mà thương quyền truyền hình thuộc sở hữu của VFF, sẽ được FPT Play thực hiện sản xuất và tường thuật trực tiếp trên nhiều hạ tầng khác nhau.

Ngoài ra, FPT Play cũng sẽ phát sóng các trận của các đội U22, U23, Olympic Việt Nam được tổ chức trong nước.

Theo lịch năm 2023, ngoài các trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 6, 9 và 10, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận tại Vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2027, lần lượt vào ngày 13/11 và 21/11. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ được xác định sau khi có kết quả bốc thăm vào tháng 7 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.