Cầu thủ Argentina bị bắt ở Brazil tiếp tục ‘lách luật’ để vào Anh

GD&TĐ - Cầu thủ Argentina vừa bị giới chức Brazil bắt giữ giữa trận đấu do gian dối trong việc cách ly Covid-19 tiếp tục ‘lách luật’ để rút ngắn thời cách ly khi nhập cảnh vào Anh.

Cầu thủ Argentina bị bắt trong trận đấu với Brazil lại "lách luật" để vào Anh.
Cầu thủ Argentina bị bắt trong trận đấu với Brazil lại "lách luật" để vào Anh.

Cuộc đối đầu giữa "đại kình địch" Brazil và Argentina hôm 6/9 phải hủy bỏ giữa chừng khi giới chức chủ nhà xông vào sân bắt giữ 4 cầu thủ đội khách.

Sự cố gây rúng động xảy ra trong khuôn khổ lượt trận thứ 8 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ diễn ra trên sân Corinthians (Brazil).

Ngay phút thứ 5, một số cảnh sát mặc thường phục và nhân viên của Cơ quan Giám sát Y tế Quốc gia Brazil (Anvisa) tiến vào sân. Giới chức chủ nhà có ý định bắt 4 cầu thủ Argentina, gồm: Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso và Emiliano Buendia vì gian dối trong việc cách ly Covid-19.

Sự cố khiến cuộc thư hùng giữa hai đối thủ ‘không đội trời chung’ phải hủy bỏ, sau đó cầu thủ Argentina đã rời Brazil về nước.

Tuy nhiên, Martinez và Buendia  - bộ đôi ngôi sao Aston Villa - sau đó đặt vé tới Madrid (Tây Ban Nha), rồi tiếp tục nhập cảnh vào Croatia.

Đây là hành vi ‘lách luật’ tinh vi của bộ đôi người Argentina đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh.

Theo đó, khi tới thành phố Split của Croatia họ sẽ chỉ phải cách ly 10 ngày, thay vì 14 ngày nếu như nhập cảnh trực tiếp vào Anh.

Nguyên nhân bởi Croatia thuộc ‘vùng xanh’ Covid-19 theo công bố của chính phủ Anh. Thế nên, việc Martinez và Buendia ‘lách luật’ giúp họ rút ngắn được 4 ngày cách ly, do đó chỉ bỏ lỡ trận Aston Villa gặp Chelsea, thay vì 2 trận nếu không "lòng vòng".

Với bộ đôi Lo Celso và Romero, họ vẫn đang ở trại huấn luyện của tuyển Argentina ở thủ đô Buenos Aire.

Vẫn chưa biết liệu 2 cầu thủ đang thuộc biên chế Tottenham có góp mặt trong chuyến làm khách của Argentina đến Bolivia vào ngày 10/9 hay không. Tuy nhiên, Spurs có ý định sẽ xử phạt Lo Celso và Romero vì trở về Nam Mỹ mà không xin phép Câu lạc bộ và bất chấp cảnh báo của chính phủ Anh.

 “4 người chúng tôi đang chơi ở Anh đã phải gánh chịu hậu quả”, Martinez phát biểu khi rời Buenos Aires để trở lại châu Âu: “Chúng tôi trở về để phục vụ đội tuyển quốc gia, vì màu cờ sắc áo, vì đất nước Argentina. Những điều đã xảy ra thật đáng tiếc. Khi nhà chức trách Brazil vào sân làm gián đoạn trận đấu, chúng tôi không hiểu điều gì xảy ra”.

Brazil hiện đang dẫn đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ sau 7 trận toàn thắng, trong khi Argentina với 4 trận thắng 3 trận hòa xếp thứ 2 - song số phận về trận đấu dở dang giữa họ vẫn chưa được FIFA định đoạt.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.