Cặp vợ chồng ly hôn vì tranh cãi Messi hay Ronaldo giỏi hơn

GD&TĐ - Cặp vợ chồng người Nga nên duyên sau World Cup 2002 nhưng chia tay vào mùa giải năm nay.

Cả hai ngôi sao đã rời đấu trường World Cup năm nay, nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến hạnh phúc, mạng sống của nhiều fan cuồng.
Cả hai ngôi sao đã rời đấu trường World Cup năm nay, nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến hạnh phúc, mạng sống của nhiều fan cuồng.

Theo tờ Argumenty I Fakty, anh Arsen, 40 tuổi, và vợ là Lyudmila, 37 tuổi, đã ly dị sau những tranh cãi không ngừng kể từ đầu mùa World Cup năm nay rằng giữa danh thủ Lionel Messi của Argentina và danh thủ Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha ai giỏi hơn.

Đỉnh điểm là sau trận Argentina với Nigeria, anh Arsen đã tổ chức ăn mừng vì trận đấu đẹp của thần tượng. Vợ anh thì ra rả bên tai rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha giỏi hơn nhiều so với Messi. Anh quyết định khăn gói ra đi ngay đêm đó.

Sáng hôm sau, anh Arsen nộp đơn ly hôn lên tòa án thành phố Chelyabinsk thuộc một tỉnh miền tây nước Nga.

"Kể từ đầu World Cup 2018, cô ấy cứ chế nhạo Messi, nói rằng anh ấy thậm chí không ghi nổi bàn thắng khi thực hiện quả penalty về lưới Iceland. Thế là tôi không kiềm chế nổi cảm xúc và xổ ra mọi suy nghĩ của tôi về Ronaldo, Bồ Đào Nha và những câu lạc bộ cô ấy thích", anh Arsen kể trong bức xúc.

Arsen và vợ phải lòng với nhau trong một quán bar khi cùng xem World Cup 2002. Đến nay, cuộc ly hôn chấm dứt sau 14 năm cũng vì World Cup.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đậu Nguyễn Thái Bình tại lễ tuyên dương thủ khoa trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế: Môi trường đào tạo pháp lý chất lượng cao cho thế hệ hội nhập

GD&TĐ - Khi nhận được kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổng điểm 38,25 cho 4 môn xét tuyển, trở thành thủ khoa thành phố Huế và nằm trong nhóm thí sinh có điểm số cao nhất cả nước, Đậu Nguyễn Thái Bình có nhiều lựa chọn đại học, nhưng nam sinh đã quyết định đăng ký vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) ngay từ đầu.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức (Hưng Yên).

Khung pháp lý cho giáo dục tăng cường

GD&TĐ - Hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hiện chưa có một hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất.