Cập nhật tài liệu Lầu Năm Góc bị rò rỉ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -NATO điều lực lượng đặc biệt đến Ukraine, tình báo Ukraine tấn công máy bay ở Belarus... là các tin tức trong tài liệu mật bị rò rỉ từ Lầu Năm Góc.

Mỹ lên kịch bản đáng sợ cho Ukraine.
Mỹ lên kịch bản đáng sợ cho Ukraine.

Tình báo Ukraine tấn công phá hoại máy bay Nga xuyên biên giới

Trang Breaking Point đầu tuần này dẫn các hồ sơ bị rò rỉ từ Lầu Năm Góc cho thấy, tình báo Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công xuyên biên giới vào một máy bay do thám Nga ở Belarus mà không có sự chấp thuận của chính phủ Ukraine.

Cuộc tấn công nhằm vào một máy bay không người lái gây ra thiệt hại nhỏ cho máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm A-50 của Nga đóng tại căn cứ không quân Machulishchy ở Belarus vào tháng trước.

Các nhà chức trách Belarus đã bắt giữ một số nghi phạm, một người được cho là có liên quan đến Lực lượng tình báo Ukraine - SBU. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cáo buộc SBU dàn dựng vụ tấn công với sự giúp đỡ của Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA).

Một chiếc Beriev A-50 của Nga diễn tập tại Căn cứ Không quân Machulishchy gần Minsk, Belarus, ngày 3 tháng 3 năm 2023. Ảnh: AP

Một chiếc Beriev A-50 của Nga diễn tập tại Căn cứ Không quân Machulishchy gần Minsk, Belarus, ngày 3 tháng 3 năm 2023. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Ukraine dứt khoát phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào của Kiev, trong khi cố vấn tổng thống Ukraine Mikhail Podoliak đổ lỗi vụ tấn công chỉ cho “các đảng phái địa phương”.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đánh giá rằng SBU đã thực hiện cuộc tấn công mà không xin phép Tổng thống Volodymyr Zelensky hoặc các quan chức của ông.

Báo cáo về vụ tấn công bằng máy bay đặt ra câu hỏi "Zelensky thực sự có bao nhiêu quyền kiểm soát" đối với bộ máy tình báo của chính mình.

Trong khi đó, Điện Kremlin đã nhiều lần đổ lỗi cho Ukraine và các cơ quan tình báo của họ về các cuộc tấn công này, bao gồm vụ đánh bom Cầu Crimean và vụ ám sát nhà báo Daria Dugina và blogger quân sự Vladlen Tatarsky.

Mỹ lên kịch bản để thay đổi cục diện Ukraine

New York Times dẫn tài liệu bị rò rỉ từ Lầu Năm Góc cho thấy, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra 4 kịch bản nhằm thay đổi cục diện ở chiến trường Ukraine.

Theo đó, tài liệu được Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) biên soạn vào tháng 2 nêu ra 4 kịch bản bao gồm: cái chết của lãnh đạo Nga hoặc Ukraine, việc loại bỏ lãnh đạo trong Lực lượng Vũ trang Nga hoặc một cuộc tấn công của Ukraine vào Điện Kremlin.

DIA tin rằng một cuộc tấn công của Ukraine vào Điện Kremlin có thể dẫn đến “một cuộc huy động quân sự toàn diện” ở Nga hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Putin.

Mặt khác, các nhà hoạch định Mỹ cho rằng sự leo thang trắng trợn như vậy của Kiev có thể buộc ông Putin “phải đàm phán để giải quyết chiến tranh”.

Tài liệu không nói thêm về đánh giá khả quan của 4 kịch bản và sự lựa chọn của quân đội nước này.

Cho đến nay Bộ Quốc phòng Mỹ chưa xác nhận tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ.

Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói với truyền thông hồi đầu tuần này rằng các tệp được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội có "định dạng tương tự" với những tệp được sử dụng trong các cuộc họp giao ban và cập nhật tình báo của Lầu Năm Góc.

Ông nói thêm rằng vụ rò rỉ mang lại “một rủi ro rất nghiêm trọng” cho Washington.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ