Cập nhật dịch Covid-19 ngày 1/8: Bình Dương vượt mốc 16.000 F0, Đồng Nai 47 nhân viên y tế nhiễm Covid-19

GD&TĐ - Bình Dương đã vượt mốc 16.000 F0, khẩn trương lên phương án ứng phó tình huống 20.000 – 25.000 ca mắc Covid-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bình Dương vượt mốc 16.000 F0

Cổng TTĐT tỉnh Bình Dương cho biết, tính từ 17h00 ngày 31/7 đến 6h00 ngày 01/8, Bình Dương ghi nhận 1.415 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 16.094 ca. Trong đó, có 884 ca phát hiện trong khu cách ly; 59 ca phát hiện trong khu phong tỏa; 45 ca ghi nhận trong các cơ sở y tế và 427 ca phát hiện trong cộng đồng.

Tỉnh Bình Dương đang xem xét, phê duyệt các đề xuất của Sở Y tế: Thành lập bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cho người nước ngoài tại Bình Dương (Bệnh viện Đa khoa Phương Chi: 50 giường, Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 1: 100 giường); ban hành kế hoạch triển khai ứng phó tình huống 20.000 ca bệnh trên địa bàn Bình Dương;

Ban hành văn bản yêu cầu tất cả các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân cấp cứu do các bệnh khác, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vì lo ngại người bệnh bị dương tính với Covid-19 mà từ chối nhận cấp cứu; nơi nào không tiếp nhận hoặc đóng cửa thì xử lý nghiêm theo quy định; ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện tiêm chủng đúng đối tượng theo kế hoạch, các trường hợp tiêm vaccine không đúng đối tượng, lợi dụng tiêm vaccine để thu tiền làm ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Từ tháng 7/2021, Bình Dương triển khai tiêm 1 triệu liều vaccine cho các đối tượng, đảm bảo trên 90% người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Ghi nhận 47 nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19 tại Đồng Nai

Sáng 1-8, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, trong ngày 31-7, toàn tỉnh ghi nhận 270 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 76 ca qua khám sàng lọc và 194 ca trong khu cách ly, phong tỏa.

Trong đó, TP Biên Hòa với 124 ca nhiễm ở các phường Hóa An 14 ca, Tân Hiệp với 21, Long Bình với 11 ca, Tam Hòa 10 ca, Trảng Dài 6 ca. Trong đó ghi nhận 28 ca ở Công ty TNHH KAO Việt Nam ở KCN Amata (TP Biên Hòa).

Tại huyện Vĩnh Cửu tổng số 80 cả, trong đó ở các xã Thạnh Phú với 46 ca, Thiện Tân 24 ca, Bình Hòa 5 ca, Vĩnh Tân 4 ca và có 5 ca ghi nhận ở công ty HAVAS. Huyện Trảng Bom với 22 ca trong đó có 13 ca ở Hố Nai 3 và Bắc Sơn có 7 ca, huyện Nhơn Trạch 18 ca...

Tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ 4 là hơn 4.700 ca, trong đó TP Biên Hòa nhiều nhất với 2.214 ca, huyện Nhơn Trạch với 806 ca, huyện Vĩnh Cửu có 702 ca, huyện Trảng Bom 276 ca, huyện Thống Nhất 193 ca.

Theo ngành Y tế tỉnh Đồng Nai thì trong đợt dịch này trên địa bàn tỉnh ghi nhận 47 nhân viên Y tế thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại 4 bệnh viện, 2 Trung tâm Y tế, 1 khu cách ly và nhiều trạm y tế đã bị nhiễm bệnh. Vì vậy nguy cơ không bảo đảm được nguồn nhân lực ngành y tế trong điều kiện số ca bệnh tăng.

Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận thêm 82 ca dương tính

Ngày 1/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 31/7 đến 6h ngày 1/8/2021, tỉnh này ghi nhận 82 ca nghi mắc Covid-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, TP.Bà Rịa ghi nhận 3 ca, gồm 2 ca trong khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Dầu khí; 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, phát hiện tại Trung tâm Y tế Bà Rịa.

TP.Vũng Tàu ghi nhận 24 ca. Trong đó, 6 ca trong khu cách ly tập trung Bệnh viện Vũng Tàu (3 ca liên quan đến BN 28499 và 3 ca liên quan đến BN 37514); 3 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (1 ca liên quan đến BN 95153; 1 ca liên quan đến BN 28499 và 1 ca liên quan đến BN 37514); 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Kĩ thuật Công nghệ; 5 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa đường Yên Bái, phường 4; 8 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa đường Bạch Đằng, phường 5; 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, phát hiện tại Trung tâm Y tế Vũng Tàu.

Huyện Long Điền ghi nhận 6 ca. Trong đó, 5 ca liên quan đến BN 62916 (4 ca trong khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc và 1 ca trong khu vực phong tỏa Phước Tỉnh); 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, phát hiện tại Trung tâm Y tế Long Điền.

Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 46 ca. Trong đó, 22 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Hồ Tràm (12 ca liên quan đến BN 37515; 5 ca liên quan đến BN 72505; 2 ca liên quan đến BN 78327; 1 ca liên quan đến BN 48582 và 2 ca liên quan đến BN 34555); 5 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung Trường THCS Bàu Lâm, liên quan đến BN 37515; 6 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung Trường THCS Bưng Riềng (5 ca liên quan đến BN 37515 và 1 ca liên quan đến BN 18775); 9 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung ký túc xá trường Cao đẳng Dầu khí (8 ca liên quan đến BN 48593 và 01 ca liên quan đến BN 48581); 1 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa ấp Hồ Tràm, Phước Thuận, liên quan đến BN 34555; 3 ca ghi nhận tại khu phong tỏa xã Tân Lâm, liên quan đến BN 37515.

Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 3 ca. Trong đó, 1 ca ghi nhận ở khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Vabis, liên quan đến BN 24811; 2 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, phát hiện tại Trung tâm Y tế Phú Mỹ.

Thực hiện Công điện số 1063 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; để tập trung ngăn chặn, chống dịch bệnh theo các mức nguy cơ, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành công văn số 9579/UBND-VP về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ