Cấp cứu cho bệnh nhân bị khuyên đeo lưỡi rơi vào dạ dày

GD&TĐ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và cấp cứu nhiều trường hợp bệnh nhân bị mắc dị vật kim loại trong quá trình ăn uống.

Chiếc khuyên lưỡi được gắp ra khỏi dạ dày bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Chiếc khuyên lưỡi được gắp ra khỏi dạ dày bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Khoa Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và cấp cứu nhiều trường hợp bệnh nhân bị mắc dị vật kim loại trong quá trình ăn uống.

Trường hợp thứ nhất là cô gái 19 tuổi. Khi đang ăn, chiếc khuyên đeo ở lưỡi bệnh nhân bất ngờ rơi ra theo thức ăn xuống dạ dày. Bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau hai giờ nuốt phải khuyên lưỡi. Ảnh CT bụng cho thấy dị vật kim loại kích thước 2 cm nằm trong lòng dạ dày bệnh nhân, nghi ngờ đâm vào thành dạ dày.

“Dị vật khi di chuyển có thể gây thủng đường tiêu hóa”, TS.BS Ngô Thị Hoài, Phó Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu tiêu hóa, cho biết. Các bác sĩ quyết định nội soi gắp dị vật cấp cứu, dù bệnh nhân vừa ăn hai giờ nên thức ăn chưa tiêu hóa. Sau khoảng 90 phút bơm nước vào dạ dày hút thức ăn ra, các bác sĩ đã gắp được dị vật ra ngoài.

Trường hợp 2 là bệnh nhân nam 76 tuổi. Trong khi ăn thịt gà, bệnh nhân đã nuốt cả một mảnh xương gà, gây cảm giác nghẹn cứng và rất chói sau xương ức. Bác sĩ quyết định soi thực quản dạ dày cấp cứu. Khi soi thấy một dị vật xương gà cắm ngang thành thực quản.

Tại vị trí này, khi rút xương ra ngoài rất dễ gây thủng thực quản, đâm xuyên vào các mạch máu lớn gần tim hoặc rơi vào đường thở. Sau 35 phút chọn lựa cách gắp xoay chiều, mảnh xương đã được lấy ra ngoài, không gây tổn thương cho bệnh nhân.

TS Hoài cho biết, tai nạn hóc dị vật đường tiêu hóa có thể gặp phải khi vừa ăn vừa nói như xương gà, xương cá. Tai nạn xảy ra cũng có khi do thao tác tháo lắp như hàm giả của người già, khuyên đeo lưỡi của người trẻ. Hoặc đôi khi là do mọi người nuốt phải đồng xu, bàn chải đánh răng, kim băng...

Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh nên đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để lấy dị vật ra ngoài. Nếu không lấy kịp thời, dị vật có thể đâm thủng đường tiêu hóa, nặng hơn thì có thể gây nhiễm khuẩn, áp xe trung thất hay trong ổ bụng, viêm phúc mạc, diễn biến nặng nguy cơ đe dọa tính mạng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phương tiện bị cháy.

Cháy ghe thu mua hải sản ở Cà Mau

GD&TĐ - Ghe thu mua hải sản neo đậu tại phường Hiệp Thành (Cà Mau) bất ngờ bốc cháy dữ dội, toàn bộ tài sản trên phương tiện bị thiêu rụi.

Các hoạt động ngoại khóa được xem là không gian để học sinh khám phá khả năng của bản thân ngoài khuôn khổ lớp học. Ảnh: INT.

Bản lĩnh trưởng thành từ những lần thử sức

GD&TĐ - Nhiều nhà giáo dục cho rằng bên cạnh kiến thức học thuật, trẻ em cần được nuôi dưỡng những phẩm chất giúp thích nghi với thế giới rộng lớn hơn: Sự chủ động, tinh thần thử nghiệm và khả năng đối mặt với thất bại.