Đồng loạt hỗ trợ học sinh hoàn thiện hồ sơ
Nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026, những ngày qua, lực lượng công an đã tăng cường hỗ trợ cấp căn cước và định danh điện tử cho học sinh.
Tại phường Dương Nội (Hà Nội), Đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực triển khai cao điểm hỗ trợ cấp căn cước, tặng SIM chính chủ và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) cho học sinh.
Hoạt động nằm trong phong trào thi đua “Ba Nhất”, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh và phụ huynh hoàn thiện hồ sơ phục vụ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 và dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Lực lượng công an cơ sở đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp trong độ tuổi, bảo đảm 100% học sinh có đầy đủ giấy tờ theo quy định.
Với phương châm “Làm hết việc, không làm hết giờ”, cán bộ, chiến sĩ chủ động bám địa bàn, phối hợp tổ dân phố, thông tin kịp thời đến từng hộ gia đình. Nhờ đó, nhiều học sinh được hướng dẫn, hỗ trợ làm thủ tục nhanh chóng, chính xác ngay tại địa phương.
Ghi nhận tại trụ sở Công an phường Dương Nội (Hà Nội), quy trình thu nhận hồ sơ được tổ chức khoa học, gọn gàng. Cán bộ tận tình hướng dẫn phụ huynh, học sinh từ khâu kê khai đến kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng đã tạo hiệu ứng tích cực, nhận được sự đồng thuận cao của người dân.
Tương tự, tại phường Thượng Cát, hoạt động hỗ trợ học sinh cũng được triển khai bài bản, quyết liệt. Từ ngày 3 - 10/4, Công an phường Thượng Cát phối hợp các đoàn thể tổ chức cao điểm hướng dẫn kích hoạt tài khoản VNeID cho học sinh lớp 9, phục vụ kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.
Xác định đây là kỳ thi quan trọng, đòi hỏi độ chính xác cao về dữ liệu cá nhân, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm 100% học sinh có đủ giấy tờ hợp lệ và tài khoản định danh điện tử được kích hoạt mức độ 2.
Đáng chú ý, lực lượng công an đã trực tiếp xuống trường học để hỗ trợ. Đơn cử, tại Trường THCS Thượng Cát (Hà Nội), cán bộ, chiến sĩ tận tình hướng dẫn học sinh cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, tích hợp thông tin cần thiết phục vụ đăng ký dự thi.
Đối với những trường hợp gặp khó khăn như vân tay mờ, thông tin chưa đồng bộ hoặc thiết bị không hỗ trợ, tổ công tác rà soát, hỗ trợ từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, việc tư vấn, giải đáp thắc mắc còn được thực hiện qua điện thoại và các nhóm Zalo cộng đồng, giúp phụ huynh tiếp cận thông tin nhanh chóng.
Để bảo đảm tiến độ, Công an phường Thượng Cát duy trì làm việc 3 ca liên tục (từ 8 giờ đến 21 giờ 30 phút hằng ngày) hỗ trợ học sinh. Đến nay, phường Thượng Cát đã hỗ trợ kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử cho 547 học sinh, đạt tỷ lệ 96%. Kết quả này cho thấy sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong cải cách hành chính và triển khai Đề án 06 của Chính phủ.
Tại phường Khương Đình, hoạt động cấp căn cước và định danh điện tử cũng được đẩy mạnh ngoài giờ hành chính. Cán bộ, chiến sĩ chủ động làm việc buổi tối, ngày nghỉ nhằm phục vụ người dân, đặc biệt là học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp.
Việc bố trí thời gian linh hoạt không chỉ giúp học sinh không bị ảnh hưởng việc học, mà còn thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số quốc gia, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công.
Về đích trước kỳ thi
Cùng với Hà Nội, các địa phương khác cũng đang tăng tốc triển khai cấp căn cước cho học sinh. Tại Bắc Ninh, Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, thu nhận hồ sơ, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh trước các kỳ thi năm 2026.
Theo thống kê, toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 47.800 học sinh sinh năm 2008 và hơn 60.800 học sinh sinh năm 2011 thuộc diện cần cấp căn cước. Đây là số học sinh chuẩn bị bước vào các kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT.
Công an các cấp được giao chỉ tiêu cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các địa phương đã chủ động lập danh sách, tổ chức điểm thu nhận hồ sơ lưu động, phấn đấu hoàn thành 100% trước kỳ thi.
Song song với đó, phụ huynh được hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng ký hồ sơ trực tuyến, hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ 90%. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, giảm tải áp lực cho các khâu tiếp nhận hồ sơ truyền thống.
Để tạo điều kiện thuận lợi, không ảnh hưởng đến thời gian học tập của học sinh, từ đầu tháng 2/2026 đến nay, công an các xã, phường tại Bắc Ninh đã bố trí cán bộ làm việc cả ngoài giờ, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Nhờ đó, tiến độ cấp căn cước cho học sinh được đẩy nhanh rõ rệt.
Kết quả cho thấy, toàn tỉnh Bắc Ninh đã cấp căn cước cho gần 100% học sinh sinh năm 2008 (đạt 99,81%) và hơn 91% học sinh sinh năm 2011. Nhiều địa phương của Bắc Ninh đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
Theo đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, không để sót trường hợp nào đủ điều kiện nhưng chưa được cấp căn cước. Đồng thời, các điểm tiếp nhận hồ sơ được công khai rộng rãi để người dân thuận tiện tiếp cận.
“Mục tiêu là tất cả học sinh đủ điều kiện đều được cấp căn cước trước khi hoàn tất hồ sơ dự thi, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các em”, đại diện đơn vị nhấn mạnh.
Việc khẩn trương cấp căn cước công dân và kích hoạt định danh điện tử cho học sinh không chỉ mang ý nghĩa thủ tục hành chính, mà còn góp phần trực tiếp giảm áp lực mùa thi trong giai đoạn “nước rút”. Qua đó góp phần giúp thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế chủ động, sẵn sàng để đạt kết quả cao nhất.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra ngày 30 và 31/5/2026 với 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Còn tại Bắc Ninh, kỳ thi vào lớp 10 THPT, trường chuyên và hệ GDTX diễn ra từ 26 – 28/5/2026; trong đó, ngày 28/5 dành cho môn chuyên. Theo Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6; thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 10/6, với 4 môn thi gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn.