Cao điểm bảo đảm trật tự ATGT cho học sinh: Làm nghiêm để bảo vệ thế hệ tương lai

GD&TĐ - Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng quy định cho học sinh.
Hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng quy định cho học sinh.

Từ nay đến hết ngày 31/10/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi học sinh. Lực lượng chức năng sẽ xác minh, xử phạt cả phụ huynh khi giao xe cho con chưa đủ tuổi.

Tuyên truyền song song với xử lý nghiêm

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội cùng Công an quận Ba Đình đã phối hợp thực hiện đợt cao điểm về đảm bảo trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh. Đây là đợt phối hợp đầu tiên trong đợt cao điểm giữa 2 đơn vị phụ trách địa bàn và chuyên môn trong cao điểm với mục tiêu, giảm thiểu tai nạn, xây dựng cổng trường ATGT và văn hóa giao thông người Hà Nội.

Ghi nhận tại khu vực cổng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, trước giờ học sinh vào lớp (từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút cùng ngày 2/10), tổ công tác Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT) và Đội CSGT và trật tự, Công an phường Cống Vị (Công an quận Ba Đình) đã tổ chức cắm chốt xử lý tuyến cuối đường Nguyễn Chí Thanh và Phan Kế Bính.

Trong khoảng 1 giờ triển khai, tổ công tác đã xử lý gần 20 trường hợp vi phạm. Qua phân tích các lỗi vi phạm vẫn chủ yếu thuộc về ý thức phụ huynh không đội mũ bảo hiểm, chở con em đằng sau không đội mũ bảo hiểm, giao phương tiện cho học sinh khi chưa đến tuổi…

Điển hình là trường hợp anh N.V.C. (quận Tây Hồ, Hà Nội) bị xử lý vì không đội mũ bảo hiểm, chở con đằng sau cũng không đội mũ bảo hiểm. Lý do anh N.V.C. đưa ra là nhà gần trường nên tranh thủ chở con đi học.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và thông báo trường hợp vi phạm của anh C. cho nhà trường theo đúng kế hoạch phối hợp giữa CSGT và ngành Giáo dục.

Trong ca trực, những trường hợp vi phạm như anh N.V.C. không phải hiếm. Trung tá Ngô Lê Tuấn Anh, Đội phó Đội CSGT và trật tự, Công an quận Ba Đình cho biết, những trường hợp vi phạm như trên sẽ thông báo về nhà trường nơi các con đang theo học để nhà trường có biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức từ học sinh đến phụ huynh.

Thượng tá Võ Xuân Đương, Phó Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, hiện toàn quận Ba Đình đã đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Trong đó, lực lượng chức năng đã sơn, kẻ vạch để phương tiện giao thông của phụ huynh học sinh tại khu vực nhà trường. Duy trì kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bán hàng rong, gây cản trở giao thông.

Phòng Quản lý đô thị quận cũng đã kẻ vạch sơn sang đường và gờ giảm tốc trước các cổng trường… Hàng ngày, CSGT và trật tự cùng công an, tự quản các phường cũng tổ chức ứng trực bảo đảm an toàn học sinh và phụ huynh đưa đón con em đến trường.

Thông tin với báo chí, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, cùng với công tác tuyên truyền, từ ngày 1/10, đơn vị triển khai các tổ công tác xử lý nghiêm tình trạng học sinh và phụ huynh vi phạm giao thông. Bên cạnh đó tổ CSGT phụ trách địa bàn, các tổ công tác đặc biệt, Công an TP Hà Nội cũng được triển khai trên các tuyến đường trung tâm thành phố.

Trên các tuyến phố trung tâm, tính riêng ca trực sáng 1/10, qua kiểm tra vẫn còn nhiều trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm, chở người quá quy định, phụ huynh giao xe máy cho con em sử dụng khi chưa đủ điều kiện.

Điển hình là trường hợp em T.V.H. (SN 2010 ở quận Hai Bà Trưng) là học sinh lớp 9 một trường THCS trên địa bàn quận Hoàn Kiếm bị phát hiện điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29C2-044.xx khi chưa đủ tuổi. Em H. trình bày, lấy xe của anh trai đi học và cam kết sẽ không tái phạm.

Tương tự, chị N.T.V. (ở quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) sau khi bị xử lý về hành vi chở 2 con không đội mũ bảo hiểm đến trường đã cam kết không tái phạm. Ngay sau đó, chị V. đã mua vé tháng xe buýt để các con thuận tiện, chủ động hơn khi đến trường.

cao-diem-bao-dam-atgt-cho-hoc-sinh-1-6726.jpg
cao-diem-bao-dam-atgt-cho-hoc-sinh-2-1147.jpg
cao-diem-bao-dam-atgt-cho-hoc-sinh-3-8265.jpg
cao-diem-bao-dam-atgt-cho-hoc-sinh-4-2760.jpg
cao-diem-bao-dam-atgt-cho-hoc-sinh-5-1727.jpg
cao-diem-bao-dam-atgt-cho-hoc-sinh-6-7859.jpg
Lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự ATGT.

Kéo giảm các vụ TNGT với học sinh

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm tra, CSGT sẽ tăng cường lực lượng duy trì, bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng các trường học, nhất là thời gian đầu và cuối buổi học. Việc làm cần thiết này là nhằm tuyên truyền, giáo dục, xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh dừng, đỗ xe sai quy định dưới lòng đường, trên hè phố, khu vực đường ngang gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trước đó (ngày 24/9) ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn cả nước. Cục CSGT đánh giá, thời gian qua, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, gây nên nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cục CSGT yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT đối với lứa tuổi học sinh THCS, THPT. Đặc biệt, phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

“Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục. Mục tiêu, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của phụ huynh và các em học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ TNGT xảy ra đối với các em học sinh...”, đại diện Cục CSGT thông tin.

Trên lĩnh vực đường bộ, CSGT tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông chính trong đô thị, các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường huyện, tỉnh, các tuyến quốc lộ, địa bàn gần khu trường học, khu vực có nhiều thanh, thiếu niên tụ tập vi phạm trật tự ATGT.

cao-diem-bao-dam-atgt-cho-hoc-sinh-10-1441.jpg

Trong đó, lực lượng CSGT, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Điều khiển xe không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển, các trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm dừng, đỗ xe… Lực lượng CSGT kiên quyết không cho các phương tiện chưa bảo đảm an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh.

Với lĩnh vực đường thuỷ nội địa, lực lượng cảnh sát tuần tra kiểm soát khu vực bến cảng, bến thuỷ, tuyến đường thuỷ thường xuyên chở học sinh đi học… Tập trung vào các hành vi vi phạm: Đón trả khách không đúng quy định, chở quá số người, không trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn (áo phao, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm cho học sinh), sử dụng phương tiện không đủ điều kiện vào hoạt động đưa đón học sinh, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, không mặc áo phao khi tham gia giao thông trên đường thuỷ, thuyền viên, người lái phương tiện đang làm việc trên phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Cục CSGT cho biết, thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 1/10/2024 đến hết ngày 31/10/2024.

Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, từ ngày 5/9 - khai giảng năm học mới đến nay đã phối hợp với công an cơ sở, trường học trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức nhiều buổi học ngoại khoá, tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho hơn 23.000 học sinh các cấp và hàng nghìn giáo viên. Qua công tác tuần tra, đã phát hiện, xử lý 1.534 trường hợp học sinh vi phạm, tạm giữ 807 phương tiện các loại. Các vi phạm điển hình là không đội mũ bảo hiểm (1.411 trường hợp), chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện (186 trường hợp) và giao xe cho người chưa đủ điều kiện (51 trường hợp).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ