Cảnh sát Ukraine bắt giữ 100 người biểu tình trong cuộc xung đột gần nhà quốc hội

GD&TĐ - Cảnh sát tại Kiev, thủ đô Ukraine đã bắt giữ 100 người vào hôm nay (3/3) sau những cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình diễn ra gần quốc hội Ukraine, ít nhất 6 người biểu tình và 4 cảnh sát đã bị thương – phát ngôn viên cảnh sát Andriy Krichenko nói.  

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình
Cảnh sát bắt giữ người biểu tình

Cảnh sát ở Kiev đã đột kích một lều trại trước cơ quan lập pháp của Ukraine và va chạm với người ủng hộ ông Mikhail Saakashivili, cựu Tổng thống Georgia từng là thống đốc khu vực Odessa của Ukraine trước khi từ chức. Ông Saakashvili là thống đốc Odessa từ 2015 đến 2016.

“Hiện nay có thông tin về 6 người từ trại trên cần hỗ trợ y tế. 4 cảnh sát đã bị thương. Tổng số 100 người bị giam giữ” – ông Krishenko nói trên kênh truyền hình 112 của Ukraine.

Sáng nay, cảnh sát đã tới trại của những người biểu tình gần tòa nhà quốc hội Ukraine ở Kiev để tiến hành lục soát, tuy nhiên họ đã gặp phải sự phản kháng dẫn đến các vụ xung đột.

Một nhóm điều tra làm việc tại hiện trường và tìm thấy 2 vật thể trong khu cắm trại tương tự với lựu đạn phân mảnh.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ