Cảnh sát giao thông ứng trực xuyên đêm đưa người dân rời Thủ đô về quê đón Tết

GD&TĐ - Thiếu tá Đào Việt Long, Phó phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch phân luồng từ xa, trực 100% quân số và kết hợp với CSGT các tỉnh lân cận để đưa đón người dân về quê an toàn.

Lực lượng CSGT túc trực phân luồng cho người dân ở Thủ đô về quê đón Tết.
Lực lượng CSGT túc trực phân luồng cho người dân ở Thủ đô về quê đón Tết.

Theo phương án của Phòng CSGT, các Đội CSGT địa bàn tập trung giải quyết ùn tắc tại khu vực đường vành đai, tổ chức thêm các tổ tuần tra sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ghi nhận của PV, từ 16h30 ngày 28/1, áp lực giao thông đã gia tăng trên tuyến vành đai 3, khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố và trên các cây cầu Nhật Tân, Thăng Long, Thanh Trì… hàng dài phương tiện xếp hàng di chuyển chậm hướng về phía ngoại ô thành phố.

Tại Trạm phu phí Pháp Vân trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra đường bộ cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) đã chủ động phương án công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, sẵn sàng phương án xả trạm khi ùn tắc kéo dài.

Tại khu vực nội thành, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị phụ trách địa bàn từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc. 

Từ chiều qua 28/1 lượng phương tiện lưu thông từ nội thành Hà Nội qua cửa ngõ đi các tỉnh là rất lớn.
Từ chiều qua 28/1 lượng phương tiện lưu thông từ nội thành Hà Nội qua cửa ngõ đi các tỉnh là rất lớn.

Nhận định tình hình áp lực giao thông sẽ gia tăng đơn vị đã ứng trực 100% quân số đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường rên cao vành đại 3, tuyến xuyên tâm và tại các nút giao thông trọng điểm như Cổng bến xe Mỹ Đình; Trần Duy Hưng - Phạm Hùng; Đường trên cao vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long… và các hướng về phía Nam của thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc. Hiện các nút, tuyến đơn vị phụ trách lượng xe lưu thông vẫn di chuyển chậm bảo đảm không ùn tắc.

Tương tự, tại ngã ba Giải Phóng đi Pháp Vân, cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, Tổ công tác Đội CSGT số 14, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) ứng trực hướng dẫn phương tiện lưu thông từ Trung tâm Thủ đô đi Giải Phóng - Phan Trọng Tuệ - ngã ba Pháp Vân được đảm bảo an toàn. 

Trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội CSGT số 14 cho biết, từ ngày 28/1 lượng phương tiện rất lớn từ trung tâm Thủ đô Hà Nội ra đi lên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình về các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết. 

Theo đó, đơn vị đã chủ động bố trí phương án, cán bộ ứng trực 100% quân số ứng trực dọc tuyến hướng dẫn phương tiện, đảm bảo giao thông trên tuyến, xe máy sẽ được hướng dẫn đi theo quốc lộ 1A cũ hướng về điểm cuối của Hà Nội giáp Hà Nam tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên. Để bảo đảm thông suốt trên toàn tuyến, Đội CSGT số 14 đã chủ động phối hợp cùng Cục CSGT (Bộ Công an) và công an các huyện Thường Tín, Phú Xuyên. 

Tương tự ở hướng phía Bắc, Đông – Đông Bắc mật độ phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A, quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến nay tương đối thông thoáng. Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 5 cho biết, phương tiện qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Chương Dương, Phù Đổng hướng về các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên phương tiện di chuyển ở tốc độ vừa phải không có hiện tượng ùn tắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.