Cảnh báo nguy hiểm từ việc mặc áo ngực quá chật

Mặc áo ngực quá chật không chỉ gây khó chịu mà còn dễ dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm khó lường.

Cảnh báo nguy hiểm từ việc mặc áo ngực quá chật

Có một thói quen khá nguy hiểm hiện nay của phụ nữ là họ mặc những chiếc áo ngực bó sát để tôn dáng vẻ của mình. Họ không hay biết rằng, việc mặc những chiếc áo ngực quá chật có thể dẫn đến những căn bệnh hiểm nghèo như lao vú, ung thư, thậm chí có thể dẫn đến đột tử.

Mới đây trường hợp người phụ nữ 51 tuổi đã bị một khối u hình thành giữa ngực do mặc áo ngực bó sát có gọng cứng là lời cảnh tỉnh cho mọi chị em phụ nữ.

Lynne McConnell (51 tuổi) thường xuyên sử dụng loại áo lót không dây và có gọng cứng ở viền áo. Theo đó, vào tháng 6/2018, một khối u nhỏ bằng hạt đậu đau đớn hình thành ở giữa ngực và nó nhanh chóng phát triển thành một khối u cứng như đá 4cm.

Lynne McConnell đã được kê đơn thuốc kháng sinh khi các bác sĩ nhầm u nang là áp xe do nhiễm trùng.

quy-ba-gap-hoa-vi-ao-nguc-bo-sat

Nhưng thuốc này không có tác dụng và Lynne McConnell buộc phải đến phòng khám vú địa phương một tháng sau đó. Sau đó phải phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Các bác sĩ phẫu thuật nói với bà McConnell rằng chiếc áo ngực có gọng cứng đã chặn lỗ chân lông và khiến u nang phát triển. Lynne McConnell đã phải mất 3 tháng để chữa lành u nang đó. Lynne McConnell cho biết, vết sẹo vẫn còn và giờ phải mặc áo lót thể thao lỏng lẻo.

Tác hại của việc mặc áo ngực quá chật

Ung thư vú

Một trong những nguyên nhân dẫn tới căn bệnh ung thư vú đáng sợ của phụ nữ là bắt nguồn từ thói quen hàng ngày đó là mặc áo ngực quá chật. Bởi áo ngực chật sẽ cản trở quá trình lưu thông của hệ bạch huyết tới các tế bào tuyến vú.

Khi hệ bạch huyết không được lưu thông tốt thì chất lỏng sẽ bị dồn ứ lại và lâu ngày sẽ tạo thành khối u. Khi khối u được hình thành sẽ gây đau nhức vùng ngực, nguy hiểm hơn nữa là nếu không phát hiện và được chữa trị kịp thời thì có khả năng sẽ hình thành tế bào ung thư vú vô cùng nguy hiểm.

Nghiên cứu trên thế giới cũng đã cho thấy, những phụ nữ mặc áo ngực quá chật kéo dài hơn 12 giờ mỗi ngày sẽ có nguy cơ phát triển bệnh ung thư vú cao hơn những người mặc áo rộng có cảm giác thoải mái, hoặc những chị em “thả rông” ngực.

Vì khi mặc áo quá chật thì hai đầu ngực bị ép chặt trong thời gian dài sẽ kích thích sự phát triển bất thường của các tế bào mô vú, làm hạn chế dòng bạch huyết trong “núi đôi”, tạo các khối u vú và có thể trở thành ung thư.

photo1543713575317-1543713575530-crop-15437136742651381392341

Bệnh lao vú

Như bệnh lao vú chẳng hạn, nghe thì rất hoang đường, nhưng thực tế tại Việt Nam đã có nhiều trường hợp mắc căn bệnh ít ai ngờ tới này.

Chính chiếc áo ngực quá chặt, bó ép vòng 1, gây nóng bức, ngứa, gãi làm trầy xước da khiến vi trùng lao vô tình có ở tay đi thẳng vào vết thương trên da tuyến vú dẫn đến lao vú.

Bệnh tim mạch, hô hấp

Một chiếc áo ngực quá chật sẽ bó chặt vào vùng ngực tạo áp lực lên các cơ ở ngực và xương sườn đồng thời làm cản trở lưu thông máu ở khu vực lồng ngực và hệ tim mạch. Lâu dần, hệ hô hấp và tim mạch sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ và sinh bệnh.

Nhung-tac-hai-kho-luong-khi-mac-ao-nguc-qua-chat-ao-nguc-1533885708-240-width600height400

Đau lưng, đau đầu

Việc chọn sai kích cỡ áo ngực cũng là nguyên nhân gây đau lưng. Theo một thống kê cho biết 70% phụ nữ mặc áo ngực quá chặt thì dễ bị mắc bệnh đau lưng nhiều hơn những phụ nữ mặc áo ngực đúng kích thước.

Nhà vật lý trị liệu Sammy Margo – phát ngôn viên của Hội Vật lý trị liệu Chartered, cho biết: “Có một mối liên quan trực tiếp giữa việc mặc áo ngực quá chật và các vấn đề về lưng, cổ và các tư thế xấu”.

Một chiếc áo ngực quá chật có thể tạo áp lực lên các dây thần kinh, cơ bắp và mạch máu xung quanh vai, lưng và xương sườn, dẫn đến đau, nhức đầu, chân và tay.

Thậm chí, dây đai áo ngực quá chật có thể gây áp lực lên đầu xương vai, dẫn đến đau vai và đau cánh tay”. Một số nghiên cứu cũng đã kết luận rằng áo ngực quá chật có thể gây ra những cục u hoặc tổn thương trên da.

Mặc áo ngực sai kích thước sẽ ảnh rất nhiều đến sức khỏe của các chị em. Vì thế khi chọn mua áo lót cần lưu ý những vấn đề sau:

- Đưa tay lên cao quá đầu, nếu chiếc áo ngực có chiều hướng tuột lên theo hướng cánh tay giơ lên điều đó chứng tỏ áo ngực của bạn quá rộng.

- Nếu vòng dây phía sau lưng của áo ngực bị trượt lên cao hơn so với phần ngực phía trước thì tức là bạn đang mặ chiếc áo có vòng dây quá rộng. Nên chọn mua một chiếc áo ngực khác nhỏ hơn để phần dây phía sau ôm khít vào người và cân bằng với phần áo trước.

6-loai-benh-tu-chiec-ao-nguc-qua-chat-ma-ra

- Nếu phần giữa của áo ngực, chỗ nối liền hai quả áo không nằm áp sát vào phần chân ngực mà lại vổng lên cao, tạo ra một khoảng hở. Điều đó chứng tỏ bạn đã chọn cỡ quả áo quá nhỏ so với bầu ngực, khiến chiếc áo không ôm sát vào người. Hãy thử cỡ áo có phần quả lớn hơn.

- Nếu phần bầu ngực bạn bị tràn ra ngoài thì tức là chiếc áo bạn mặc có phần dây và phần quả áo quá nhỏ so với bầu ngực.

- Hai dây áo ngực trên vai chỉ nên chịu khoảng 10% sức nặng của bầu ngực. Nếu hai sợi dây này phải gánh vác hầu hết sức nặng của phần bầu ngực thì bạn nên chọn một chiếc áo nhỏ hơn.

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ