Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số huyện từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

GD&TĐ - Hiện nay (01/5), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; ở khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 3,0-5,0m; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng

Hiện nay, trên khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa trong 04 giờ qua (từ 11h15h/01/5) tại một số nơi như sau: Ban Nuoc 87,2mm, Dai Loc 78,2mm, Thạch Xuân 61,2mm (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa 70,4mm, Đồng Tâm 43,8mm (Quảng Bình), Mỹ Chánh 54,2mm, Lao Bảo 41,4mm (Quảng Trị), Hòa Phước 44mm (Thành phố Đà Nẵng), Tam Trà 53,4mm, Trà Kót 39mm (Quảng Nam), Trà Tân 85,4mm, Minh Long 73,6mm, Trà Bùi 73,2mm, Thanh An 60,8mm (Quảng Ngãi),…

Cảnh báo trong 3 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa phổ biến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình từ 10-20mm, có nơi trên 40mm, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 90mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các huyện:

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện:

- Quảng Trị: Hướng Hóa, Hải Lăng;

- Thừa Thiên Huế: Phong Điền;

- Quảng Nam: Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My

- Quảng Ngãi: Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà , Sơn Tây

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện:

- Hà Tĩnh: Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh;

- Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch;

- Quảng Trị: ĐaKrông, Cam Lộ, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị;

- Thừa Thiên Huế: thị xã Hương Trà, A Lưới, Nam Đông, thị xã Hương Thủy;

- Thành phố Đà Nẵng: Hòa Vang;

- Quảng Nam: Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước, Nam Trà My; Đông Giang,

Tây Giang, Đại Lộc, Nông Sơn, Phú Ninh;

- Quảng Ngãi: Ba Tơ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tin gió mùa Đông Bắc

Hiện nay (01/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo: Trong đêm nay (01/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ nay (01/5) đến ngày 02/5 ở khu vực Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm nay và sáng sớm mai (02/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ.

Trên đất liền có gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Ở khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m ở khu vực Bắc Biển Đông và từ 2,0-4,0m ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...