Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi nếu trẻ không tiêm vắc xin

GD&TĐ - Đó là lời cảnh báo của ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trước thực trạng Hà Nội đang đối mặt với dịch sởi khởi phát.

Tiêm chủng là cách cha mẹ giúp con phòng bệnh tốt nhất
Tiêm chủng là cách cha mẹ giúp con phòng bệnh tốt nhất

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 23/10 đến 30/10, tại Hà Nội đã có thêm 11 ca sốt phát ban dạng sởi, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm lên 168 trường hợp, trong đó 43 trường hợp dương tính với sởi và 1 trường hợp tử vong (ở huyện Đan Phượng vào đầu tháng 10 vừa qua).

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho hay, bệnh sởi do vi rút sởi gây ra và lây truyền qua đường hô hấp do ho, hắt hơi, tiếp xúc gần với người bị nhiễm hoặc dịch tiết mũi họng. Giai đoạn gây lây nhiễm xảy ra từ 4 ngày trước đến 4 ngày sau phát ban.

Vi rút sởi lây lan mạnh trên diện rộng nên có thể gây dịch lớn. Một người mắc có thể gây lây nhiễm cho khoảng 20 người khác. Đa phần các ca mắc sởi đều do chưa được tiêm phòng hoặc tiêm chưa đủ số mũi theo quy định.

Ông Cảm nhấn mạnh, mặc dù sởi xuất hiện rải rác quanh năm song thường phát triển mạnh vào mùa Đông- Xuân, nhưng năm nay bệnh sởi bùng phát nhanh vào thời điểm mùa Thu, vì vậy, nếu trẻ nhỏ 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi mà chưa được tiêm phòng sởi đầy đủ thì khả năng mắc bệnh là rất cao.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, để chủ động phòng chống dịch bệnh sởi, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội giám sát chặt chẽ diễn biến, kịp thời triển khai xử lý ổ dịch.

Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức phân luồng bệnh nhân nghi mắc sởi ngay từ khu vực phòng khám, đồng thời bố trí khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly điều trị sởi để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Ông Hạnh cũng yêu cầu Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã rà soát tất cả các trẻ trong diện tiêm chủng mở rộng, bảo đảm trẻ được tiêm phòng đầy đủ theo quy định. Tới đây, Hà Nội sẽ triển khai tổ chức tiêm vắc xin phòng sởi cho trẻ 1 tuần/lần thay vì 1 tháng/lần như hiện nay.

Về việc tiêm phòng dịch sởi, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng cao nhưng không thể đạt 100% nên vẫn còn khoảng 2- 3% chưa được tiêm, chưa có miễn dịch bảo vệ. Điều này khiến những người làm trong ngành lo lắng bởi khả năng bùng phát lớn.

Ngoài dịch sởi tăng thì báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, hiện dịch sốt xuất huyết có xu hướng chững lại. Tuần qua toàn thành phố ghi nhận 789 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 73 trường hợp so với tuần trước đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ