Cảnh báo nạn trộm cắp trong 'tháng củ mật'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời điểm cuối năm, tội phạm trộm cắp có chiều hướng gia tăng.

Bị cáo Phan Văn Hưng nhận 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Bị cáo Phan Văn Hưng nhận 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an TP Hà Nội đưa ra cảnh báo thủ đoạn, hành vi để nhận diện loại tội phạm này đến người dân.

“Tìm mồi” trong đêm

Ngày 14/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Văn (SN 1971, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Do không có tiền chi tiêu nên Nguyễn Quốc Văn đã nảy sinh ý định trộm cắp camera để bán lấy tiền. Khoảng 0 giờ ngày 4/12, Văn điều khiển xe máy chở theo “đồ nghề” từ nhà đến quận Cầu Giấy để trộm cắp tài sản.

Khi đến ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, Văn phát hiện trên cửa nhà của một hộ gia đình có lắp camera nên đã giật trộm. Sau đó, Văn đi đến khu vực đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi (quận Tây Hồ) tiếp tục lấy trộm camera của một gia đình rồi quay lại phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) gây án.

Khi đang tìm kiếm “con mồi” trên phố Đông Quan, Văn bị tổ tuần tra của phường Quan Hoa phát hiện, đưa về trụ sở để kiểm tra. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp 7 chiếc camera.

Tương tự, ngày 9/12 Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối tượng Tạ Văn Thành (SN 1978, ở thôn Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Yên Trung (huyện Thạch Thất) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện đối tượng trộm chó tại địa bàn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Yên Trung đã có mặt tại hiện trường kiểm tra và đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Tạ Văn Thành. Thành thừa nhận đã bắt trộm 2 con chó tại thôn Hội Hương (xã Yên Trung). Đối tượng khai nhận đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản và 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trộm hơn 800 triệu đồng chỉ 17 ngày

Công an TP Hà Nội cảnh báo tội phạm trộm cắp đột nhập.

Công an TP Hà Nội cảnh báo tội phạm trộm cắp đột nhập.

Mới đây (ngày 11/12), Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Phan Văn Hưng (SN 1992, trú xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cáo trạng cho thấy, bị cáo Phan Văn Hưng có nhân thân xấu, có nhiều tiền án, nghiện mua túy và không có nghề nghiệp ổn định. Đầu tháng 9/2022, bị cáo từ tỉnh Nghệ An ra Hà Nội thuê trọ tại quận Nam Từ Liêm. Theo cáo trạng, trong vòng 17 ngày, từ 15/9 - 2/10/2022, Hưng đã gây ra 6 vụ trộm cắp, chiếm đoạt tiền và tài sản trị giá hơn 842 triệu đồng.

Theo đó, bị cáo Hưng thường lái xe máy đi dọc các tuyến phố, quan sát các trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước, trường học. Nếu thấy sơ hở Hưng sẽ đột nhập vào trộm cắp tài sản. Bị cáo còn chuẩn bị xà cầy, kìm thủy lực, máy cắt, khẩu trang… để đột nhập.

Khoảng 1 giờ ngày 15/9/2022, Hưng cầm theo hộp đựng máy cắt cầm tay và lái xe máy đi từ Mỹ Đình lên khu vực quận Cầu Giấy. Đến phố Nguyễn Khang, thấy xung quanh Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy vắng người, Hưng dựng xe máy, đột nhập vào trụ sở.

Bị cáo đã giật mạnh cửa sổ phòng tài vụ bung ra rồi dùng máy cắt song cửa sắt, chui vào phòng. Tại đây, Hưng thấy một két sắt và dùng máy cắt cầm tay, cắt mặt sau của két lấy đi 90 triệu đồng. Đến ngày 22/9/2022, Hưng gây ra vụ trộm tiếp theo tại trụ sở UBND phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Đi đến phòng Tài chính - Kế hoạch, thấy trong phòng có két sắt, Hưng cắt két, lấy được hơn 397 triệu đồng. Sau đó, bị cáo Hưng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm ở các cơ quan hành chính Nhà nước và trường học như: Trường THCS Mỹ Đình 2, UBND phường Mỹ Đình 2, Trường Mầm non Mỹ Đình 2, Trường Tiểu học Mỹ Đình 2.

Đồng bộ các giải pháp

Công an TP Hà Nội cảnh báo, thời điểm cuối năm, nhất là những ngày cận Tết Nguyên đán, hay còn gọi là “tháng củ mật”, tội phạm trộm cắp tài sản nói chung, trộm đột nhập nhà dân, cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học... nói riêng, có chiều hướng gia tăng.

Các đối tượng thường lợi dụng các gia đình vắng nhà vào ngày nghỉ cuối tuần, đi về quê, nghỉ lễ đi chơi xa để đột nhập vào trộm cắp. Thậm chí có đối tượng hoạt động liều lĩnh và manh động, đột nhập vào các gia đình để trộm cắp tài sản khi vẫn có người trong gia đình ở nhà sinh hoạt tại tầng dưới. Đối tượng sẽ dùng công cụ phá khóa cửa ra vào, cửa sổ, cửa tum để đột nhập vào các tầng trên, cậy phá tủ, két sắt trộm cắp tài sản.

Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp nói chung, trộm đột nhập nói riêng, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp như: Kiểm tra lại hệ thống tường rào, gia cố đảm bảo đủ cao, đủ chắc chắn và gây khó khăn cho kẻ trộm nếu có ý định trèo qua; sử dụng khóa cửa bằng các loại khóa an toàn, loại tốt, thương hiệu có uy tín, chống cắt phá cả từ bên ngoài và bên trong.

Người dân nên kiểm tra lại hệ thống cửa ra vào nhà bao gồm cửa cổng, cửa ra vào chính, cửa ngách, cửa hậu, cửa tum và các cửa sổ, cửa chớp, đảm bảo các cửa phải được khóa chắc chắn trước khi ra khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ; cất giữ phương tiện vào phòng có khóa, xe máy phải khóa cổ, khóa càng, cất riêng chìa khóa xe, chìa khóa phòng vào nơi an toàn trước khi đi ngủ.

Công an TP Hà Nội lưu ý, người dân không để các đồ vật nhỏ gọn có giá trị như: Điện thoại, laptop, tiền, chìa khóa nhà, chìa khóa xe hoặc treo quần, áo có ví, túi xách gần cửa sổ, ô thoáng… mà kẻ gian có thể lợi dụng dùng que câu móc, lấy trộm.

Người dân nên lắp đặt các thiết bị an ninh với chi phí tiết kiệm như: Đèn cảm ứng tự bật sáng khi phát hiện chuyển động, chuông báo động tự động kích hoạt khi cửa mở, hoặc có điều kiện thì lắp đặt hệ thống camera an ninh phù hợp.

Song song với đó, người dân cần đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, mạnh dạn tố giác, tham gia truy bắt đối tượng phạm tội giao cho lực lượng công an.

Đồng thời, người dân cần giữ mối liên kết chặt chẽ với công an cơ sở và bảo vệ dân phố, dân phòng địa phương để khi cần có thể liên hệ đề nghị trợ giúp kịp thời. Qua đó, góp phần ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ