Cảnh báo lừa đảo thông qua kêu gọi quyên góp tiền chữa bệnh ở Điện Biên

GD&TĐ - Một tài khoản facebook vừa đăng tải thông tin kêu gọi quyên góp tiền chữa bệnh tại Điện Biên. Cơ quan chức năng cho rằng có dấu hiệu lừa đảo.

Hình ảnh bài viết được cho rằng có dấu hiệu lừa đảo.
Hình ảnh bài viết được cho rằng có dấu hiệu lừa đảo.

Ngày 2/2, trên fanpage “CHỢ Điện BIÊN”, một tài khoản facebook cá nhân với nickname “Trường Công” đăng tải thông tin kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để “quyên góp từ thiện”.

Nickname này trình bày với nội dung: “...Con em bị tai nạn mới nhập viện ở bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên cấp cứu, do bị té xe nên trong não có máu bầm, giờ bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp, tổng chi phí mổ là 20 triệu đồng, em thì mới đóng trước 15 triệu tạm ứng. Giờ còn thiếu 5 triệu nữa gia đình em hết khả năng nên mới đăng bài mong được sự giúp đỡ của cô chú và anh chị, để con được phẫu thuật. Số đt em: 0797747820. Số TK em: 016081986. Ngân hàng SACOMBANK...”.

Nội dung bài kêu gọi "từ thiện" được cho là có dấu hiệu lừa đảo. (Ảnh: Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên)

Nội dung bài kêu gọi "từ thiện" được cho là có dấu hiệu lừa đảo. (Ảnh: Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên)

Không những thế, tài khoản này còn đăng tải hình ảnh giấy “xác nhận nằm viện” thể hiện do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp. Nội dung “Giấy xác nhận nằm viện” trên thể hiện: Bệnh nhân có tên là: Hoàng Trọng Hiếu, sinh năm 2015; Người thân là: Hoàng Công Trường. Bệnh nhân nhập viện ngày 1/2/2023, được chẩn đoán: Máu bầm trong não, hôn mê lúc nhập viện. Phương pháp điều trị: Phẫu thuật lấy máu bầm; chi phí phẫu thuật: 20 triệu đồng; đã tạm ứng: 15 triệu đồng. Bác sĩ điều trị được thể hiện là Huỳnh Minh Thu...

Giấy "xác nhận nằm viện" đăng tải kèm lời "kêu gọi từ thiện" được cho là giả mạo. (Ảnh: Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên).

Giấy "xác nhận nằm viện" đăng tải kèm lời "kêu gọi từ thiện" được cho là giả mạo.

(Ảnh: Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên).

Chiều ngày 3/2, trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, bà Nguyễn Thị Hiên – Phó Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên) cho biết: thông tin trên hoàn toàn sai sự thật.

Về phía Bệnh viện khẳng định toàn bộ nội dung và hình ảnh của bệnh nhân tên Hoàng Trọng Hiếu là không có thật. Bệnh viện cũng không có bác sĩ nào tên là Huỳnh Minh Thu.

“Để lòng tốt đặt đúng chỗ, người dân và các nhà hảo tâm cần nâng cao cảnh giác trước những lời kêu gọi từ thiện trên các trang mạng xã hội. Cần thận trọng tìm hiểu, xác minh, kiểm chứng kỹ nội dung thông tin trước để hỗ trợ từ thiện được đến đúng người”, bà Hiên khuyến cáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?