Căng thẳng và đau đầu kéo dài không còn theo đuổi bạn chỉ với 1 ly nước

Chúng ta xử lý bệnh đau đầu và căng thẳng bằng cách uống thuốc theo toa của bác sĩ. Tuy nhiên, đừng xem nhẹ tác dụng phụ của loại thuốc này. Sao không chọn điều trị bằng phương pháp tự nhiên?

Căng thẳng và đau đầu kéo dài không còn theo đuổi bạn chỉ với 1 ly nước

Sao bạn không chọn cách điều trị bằng biện pháp tự nhiên? Hiệu quả vừa tốt gấp nhiều lần vừa không gây ra tác dụng phụ như các loại dược phẩm khác. Dưới đây là cách chế biến ly nước giải khát thơm ngon có công dụng điều trị triệt để căn bệnh đau đầu mạn tính và tình trạng căng thẳng thần kinh.

Cang thang va dau dau keo dai khong con theo duoi ban chi voi 1 ly nuoc - Anh 1

Chuẩn bị

– 240ml mật ong nguyên chất

– 1 giọt tinh dầu hoa oải hương

– 6 quả chanh tươi

– 3 lít nước ấm

Tinh dầu oải hương

Thực hiện

– Vắt chanh lấy nước.

– Trộn đều tất cả các thành phần lại với nhau.

– Rót vào ly lớn, cho thêm vài viên đá và uống.

– Bảo quản trong tủ lạnh tối đa 48 tiếng.

Hiệu quả sử dụng

– Uống hết ly đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy hết đau đầu và phiền muộn.

– Uống mỗi ngày sẽ hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, lo âu, đau đầu, trầm cảm, dị ứng, cảm lạnh, căng thẳng và kích ứng da.

Cang thang va dau dau keo dai khong con theo duoi ban chi voi 1 ly nuoc - Anh 2

Ly nước này vừa có tính chất giải khát vừa trị đau đầu, căng thẳng thần kinh.

Lưu ý:

+ Không phải tất cả các loại tinh dầu đều an toàn bởi tùy theo cách sản xuất mà một số loại có thể gây nguy hại đến sức khỏe của bạn. Do đó, hãy chắc chắn rằng loại tinh dầu hoa oải hương mà bạn đang sử dụng được chiết xuất hoàn toàn hữu cơ.

+ Nếu lọ tinh dầu của bạn có dòng chữ “do not ingest” trên nhãn thì bạn không nên ngửi trực tiếp hoặc thoa trực tiếp lên da nhé!

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.