Căng thẳng cuộc đua tuyển sinh vào lớp 10 ở Thanh Hóa

GD&TĐ - Chỉ tiêu tuyển sinh hạn chế, dự tính, hơn 57% học sinh lớp 9 TP Thanh Hoá không có cơ hội được vào học tại các trường THPT công lập.

Thời điểm nước rút học sinh lớp 9 tại Thanh Hoá đang hết sức nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 THPT.
Thời điểm nước rút học sinh lớp 9 tại Thanh Hoá đang hết sức nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 THPT.

Hơn 57% học sinh không có cơ hội vào trường THPT công lập

Năm học 2024-2025, tỉnh Thanh Hoá giao thêm 266 chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường công lập trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, góp phần giảm áp lực cho các học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10. Tuy nhiên, theo dự tính, năm nay hơn 57% học sinh lớp 9 tại thành phố vẫn không có cơ hội được vào học tại các trường THPT công lập.

Thành phố Thanh Hóa hiện có 5 trường THPT công lập. Năm học 2022 - 2023, điểm đầu vào của một số trường trên địa bàn lên đến gần 40 điểm. Số điểm này cao gần gấp rưỡi so với mặt bằng chung ở nhiều huyện, thị xã đồng bằng, ven biển; và cao gấp khoảng 6 hoặc 7 lần so với các trường THPT khu vực miền núi Thanh Hóa như Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Mường Lát…

Năm học 2023 - 2024, thành phố Thanh Hóa có trên 5.800 học sinh lớp 9, trong số này, có trên 3.100 em đăng ký thi vào các trường THPT công lập trên địa bàn; gần 1.600 em đăng ký thi ở các huyện, thị xã, thành phố khác; số còn lại đăng ký vào các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công lập tại thành phố Thanh Hóa năm nay là 2.288 học sinh. Như vậy chỉ có khoảng 42,7% học sinh lớp 9 của thành phố Thanh Hóa có cơ hội theo học tại các trường THPT công.

Xác định được tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nên ngay khi bước sang học kỳ II của năm học này, các trường THCS đã tận dụng tối đa thời gian để tập trung ôn thi cho học sinh lớp 9 trên cơ sở phân luồng, phân loại học sinh theo trình độ, năng lực và nguyện vọng của các em.

Trường THCS Quang Trung có 380 học sinh lớp 9, trong đó có 350 em đăng ký thi vào các trường THPT công lập.

Cô Lê Thị Ngoan, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, thành phố Thanh Hóa cho biết: “Học sinh thành phố không thể tránh khỏi áp lực thi vào lớp 10 khi số lượng các trường THPT không thay đổi nhưng số học sinh ngày càng tăng. Trong năm học lớp 9, nhà trường đã tổ chức vài kỳ khảo sát để đánh giá năng lực học sinh. Sau đó kết hợp với kỳ khảo sát của Sở, qua đó định hướng cho phụ huynh và học sinh, đồng thời tham khảo điểm chuẩn của những năm học trước để có định hướng tốt hơn”.

Em Nguyễn Bảo Thư, học sinh Trường THCS Quang Trung (thành phố Thanh Hoá) chia sẻ: “Giai đoạn nước rút như thế này, chúng em sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều. Đây là một kỳ thi quan trọng nên việc điểm số cao cùng với chỉ tiêu hạn chế cũng khiến chúng em khá áp lực”.

Tuyển gần 40.000 chỉ tiêu trong tổng hơn 46.000 hồ sơ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hoá năm học 2024-2025. Trong đó, có nội dung tuyển sinh 39.924 học sinh (917 lớp) vào lớp 10.

Cụ thể, năm học 2024-2025, toàn tỉnh Thanh Hóa tuyển sinh vào lớp 10 là 917 lớp với 39.924 học sinh. Trong đó, công lập là 850 lớp (37.184 học sinh), bao gồm Trường THPT chuyên 12 lớp, với 420 học sinh; 2 trường phổ thông dân tộc nội trú 12 lớp, với 420 học sinh; tư thục 67 lớp, với 2.740 học sinh.

Cuộc đua tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP Thanh Hoá vô cùng căng thẳng.
Cuộc đua tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP Thanh Hoá vô cùng căng thẳng.

Theo kế hoạch được phê duyệt, toàn tỉnh có 104 trường THPT, 104 trường THPT, trong đó có 89 trường công lập, 15 trường tư thục; 610 trường THCS, trong đó có 608 trường công lập, 2 trường tư thục, 32 điểm trường; 588 trường tiểu học, trong đó có 582 trường công lập, 6 trường tư thục; 300 điểm trường; 677 trường mầm non, trong đó có 632 trường công lập, 45 trường tư thục, 345 điểm trường và 346 cơ sở mầm non độc lập tư thục; 25 trung tâm giáo dục thường xuyên...

Căn cứ chỉ tiêu được giao, UBND tỉnh Thanh Hoá giao Sở GD&ĐT phối hợp với các địa phương, ngành chức năng phân bổ, thông báo chỉ tiêu cụ thể đến các huyện, thị xã, thành phố; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm 2024-2025, việc sử dụng ngân sách sự nghiệp giáo dục được phân bổ và việc sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo...

Liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT DTNT năm học 2024-2025 của địa phương này có 46.400 hồ sơ đăng ký dự thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...