Cần Thơ: Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được xét nghiệm Covid-19

GD&TĐ - Ngày 24/2, UBND TP Cần Thơ vừa thống nhất chủ trương thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

ảnh minh hoạ.
ảnh minh hoạ.

Theo đó, Sở Y tế sẽ triển khai thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố khẩn trương phối hợp với Trung tâm Y tế các quận, huyện tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng thể cho tất cả đối tượng là thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Riêng các đối tượng là thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đi về từ các địa phương có nguy cơ dịch bệnh được xét nghiệm test nhanh PCR. Ngoài ra, các đối tượng có triệu chứng nghi ngờ phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo chỉ đạo của Ban Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

Việc thực hiện xét nghiệm cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 được sử dụng kinh phí từ nguồn phòng, chống dịch bệnh của thành phố.

Chiều cùng ngày, CDC Cần Thơ cho biết, ngành y tế đã tiến hành thực hiện 39 mẫu test nhanh cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Hiện các mẫu này đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tiếp tục phối hợp các Trung tâm Y tế quận, huyện thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.