Cần Thơ: Sẵn sàng đón hơn 246.700 học sinh vào năm học mới

GD&TĐ - Năm học 2019 - 2020, TP Cần Thơ có hơn 246.700 học sinh. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường của thành phố đã sẵn sàng.

Học sinh TP Cần Thơ rạng rỡ trong ngày khai giảng. Ảnh: Q. Ngữ
Học sinh TP Cần Thơ rạng rỡ trong ngày khai giảng. Ảnh: Q. Ngữ

Năm học 2019 - 2020, học sinh Mầm non đến THPT ở TP Cần Thơ tựu trường vào ngày 19/8; riêng học sinh lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 5/8; học sinh hệ Giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 12/8.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho năm học mới được ngành Giáo dục thành phố hoàn tất. Các đơn vị, trường học rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp; trồng hoa kiểng; tăng cường đảm bảo vệ sinh, an toàn, an ninh trật tự trường học… Đặc biệt, về các khoản thu đầu năm, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn riêng, đảm bảo đúng quy định.

Năm học 2019 - 2020, TP Cần Thơ tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về GD&ĐT mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc.

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Điểm nhấn của ngành Giáo dục Cần Thơ là Kế hoạch Trường điển hình đổi mới giai đoạn 2018 - 2020. Đã phát huy hiệu quả tích cực, tính lan tỏa rộng và có bước đột phá chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục. Góp phần giáo dục học sinh phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Trong 2 năm triển khai mô hình Trường điển hình đổi mới, các trường đã huy động được tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.

Thành phố tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT. Năm 2018, đầu tư trang thiết bị dạy học đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học là 62,1 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ cho các trường đạt chuẩn quốc gia theo danh mục và tái chuẩn là 40 tỷ đồng. Tham mưu UBND thành phố công nhận 26/23 trường (đạt và vượt 13,04% chỉ tiêu năm 2018). Nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 306/461 (tỷ lệ 66,38%).

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.