Cần Thơ lan tỏa chuyển đổi số và truyền thông để giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - TP Cần Thơ lan tỏa mô hình giảm nghèo, xóa nghèo, nâng cao đời sống nhân dân bằng những cách làm mới, gắn chuyển đổi số và truyền thông.

HS Trường THPT Hoàng Diệu, phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) nghe chia sẻ về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Ảnh: X Lương.
HS Trường THPT Hoàng Diệu, phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) nghe chia sẻ về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Ảnh: X Lương.

Chú trọng “giảm nghèo về thông tin”

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP Cần Thơ có 103 phường, xã với diện tích 6.360km2, dân số gần 4,2 triệu người. Thành phố giàu tiềm năng nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics và du lịch. Nhiều năm qua, TP Cần Thơ đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng nông thôn mới nâng cao và giảm nghèo bền vững. Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của cả nước, trung tâm động lực của ĐBSCL.

Đến nay, TP Cần Thơ có 59/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nâng cao, 2 xã kiểu mẫu. Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã xây dựng, sửa chữa gần 11.500 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công, hoàn thành trước thời hạn ngày 1/7/2025, dấu ấn nổi bật trong công tác giảm nghèo.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2021 - 2025, cùng với cả nước triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, TP Cần Thơ đã chú trọng thực hiện nội dung “giảm nghèo về thông tin” - một trụ cột quan trọng giúp người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, tiếp cận kịp thời với chủ trương, chính sách, mô hình sản xuất hiệu quả và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Chú trọng thực hiện nội dung “giảm nghèo về thông tin” đã tạo nền tảng quan trọng để TP Cần Thơ bước vào giai đoạn mới. Hệ thống thông tin cơ sở từng bước được hiện đại hóa, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số đã có điều kiện tiếp cận thông tin, học hỏi mô hình sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, từ đó tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững.

can-tho-xoa-mu-chu-2.jpg
Người dân ở xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ đưa con đến trường bằng xuồng. Ảnh: X Lương.

Mở rộng phạm vi và bao phủ thông tin

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ (trước đây là Sở Thông tin và Truyền thông) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin trên địa bàn. Hằng năm, sở xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các quận, huyện thực hiện theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Một trong những điểm đáng chú ý là mở rộng địa bàn thụ hưởng. Theo quy định hiện hành, chỉ các xã thuộc khu vực đặc biệt khó khăn mới được đầu tư, hỗ trợ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng vẫn còn những ấp, khu vực dân cư khó khăn, hệ thống truyền thanh xuống cấp, không còn đáp ứng được yêu cầu thông tin tuyên truyền. Do đó, TP Cần Thơ kiến nghị Trung ương cho phép mở rộng phạm vi thụ hưởng, đảm bảo sự bao phủ thông tin đến tận từng ấp, khu dân cư, góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các vùng.

Bên cạnh đó, việc nâng định mức đầu tư cũng là nội dung quan trọng được địa phương đề xuất. Hiện nay, mức hỗ trợ tối đa cho thiết lập mới đài truyền thanh xã là 300 triệu đồng/xã, còn mức nâng cấp chỉ bằng 70% mức trên. Với giá thiết bị, vật tư và chi phí nhân công ngày càng tăng, suất đầu tư này không đủ để đảm bảo chất lượng truyền thông cơ sở. TP Cần Thơ kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét điều chỉnh mức đầu tư phù hợp hơn với thực tế, tạo điều kiện cho các địa phương hoàn thiện hạ tầng thông tin, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Định hướng trong thời gian tới, đặc biệt là giai đoạn 2026 - 2030, TP Cần Thơ đề xuất tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền, kỹ thuật vận hành thiết bị, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho cán bộ, nhân viên truyền thanh. Việc xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, am hiểu kỹ thuật và nội dung sẽ góp phần quan trọng trong việc đưa thông tin đến người dân một cách hấp dẫn, dễ hiểu và hiệu quả hơn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cũng xác định, cùng với việc hoàn thiện hệ thống truyền thanh, cần phát triển thêm các kênh thông tin hiện đại như cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của địa phương, ứng dụng di động tuyên truyền chính sách… Việc kết hợp hài hòa giữa phương tiện truyền thống và công nghệ số sẽ giúp mở rộng đối tượng tiếp cận, đặc biệt là giới trẻ, người lao động di cư và các nhóm yếu thế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ