Cần Thơ làm lễ xuất quân đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 21/2, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân đội tuyển học sinh giỏi tham dự Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2022-2023.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên và đội tuyển HS giỏi.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên và đội tuyển HS giỏi.

Đội tuyển học sinh giỏi có thời gian bồi dưỡng tập trung từ ngày 10/10/2022 đến 18/2/2023. Kết thúc đợt bồi dưỡng, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân cho 10 đội tuyển tham dự kỳ thi sinh giỏi quốc gia.

Đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm nay của Cần Thơ có 60 em dự thi các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học.

Báo cáo tại buổi lễ xuất quân, ông Bùi Duy Minh Trí - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng cho biết công tác bồi dưỡng các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia đã hoàn tất. Học sinh tự tin và vững vàng tinh thần bước vào kì thi.

Em Trần Ngọc Minh - học sinh lớp 12 của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng khẳng định sự quyết tâm trước kỳ thi.

Em Trần Ngọc Minh - học sinh lớp 12 của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng khẳng định sự quyết tâm trước kỳ thi.

Qua công tác bồi dưỡng tập trung tại trường, học sinh luôn tích cực rèn luyện học tập, thầy cô nhiệt tình chỉ dạy. Hy vọng với sự nỗ lực của thầy và trò trong thời gian qua, tất cả học sinh trong đội tuyển sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới, góp phần duy trì, nâng cao thành tích học sinh giỏi quốc gia của thành phố.

Thay mặt 60 học sinh trong đội tuyển, em Trần Ngọc Minh - học sinh lớp 12 của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, thành viên đội tuyển môn tiếng Pháp gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các em, đồng thời khẳng định sự quyết tâm giành kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại lễ xuất quân.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại lễ xuất quân.

Tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã biểu dương tinh thần học tập, ý chí của học sinh và những nỗ lực của các thầy cô giáo đã tâm huyết, trách nhiệm tìm những giải pháp hiệu quả nhất hướng dẫn, bồi dưỡng các em đội tuyển.

Đồng thời, lãnh đạo Sở nhắc nhở các em học sinh trước thời khắc quan trọng sắp đến, phải tự đánh giá và khắc phục những tồn tại của bản thân thông qua việc nhận xét, đánh giá của thầy cô trong quá trình bồi dưỡng, giữ vững tâm lý trong lúc thi, lạc quan, tin tưởng vào chính mình để đạt kết quả tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".