Cần Thơ khen thưởng học sinh đạt giải Robotics quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 22/11, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức khen thưởng các em học sinh và giáo viên đạt thành tích tại Cuộc thi Global Robotics Games 2023

Ông Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT (giữa) tham dự tại buổi lễ.
Ông Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT (giữa) tham dự tại buổi lễ.

Vượt qua 46 đội tham gia Cuộc thi Global Robotics Games 2023, em Trần Ngọc Thịnh (lớp 2) và Nguyễn Cao Gia Bảo (lớp 3) học sinh của Trường Phổ thông Thái Bình Dương đã xuất sắc giành giải Vô địch.

Cùng với đó, học sinh của Trường Phổ thông Thái Bình Dương là em Huỳnh Gia Bảo (lớp 2) và Nguyễn Trần Hoàng Bách (lớp 4) cũng ghi danh tốp 10 của cuộc thi.

Nhằm ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được tại cuộc thi, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức khen thưởng các em học sinh và giáo viên đạt thành tích tại Cuộc thi Global Robotics Games 2023.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã chúc mừng và ghi nhận những thành tích đạt được của huấn luyện viên và các em học sinh đạt thành tích tại Cuộc thi vừa qua.

Đồng thời mong muốn các em học sinh tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tốt, rèn luyện tốt, phát triển khả năng tư duy, sáng tạo để đạt được nhiều thành tích hơn nữa;

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ chúc mừng và ghi nhận những thành tích của huấn luận viên, học sinh.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ chúc mừng và ghi nhận những thành tích của huấn luận viên, học sinh.

Lãnh đạo Sở cũng đề nghị huấn luyện viên tiếp tục hỗ trợ, dìu dắt các em cũng như sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của nhà trường trong việc phát triển giáo dục mũi nhọn, góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục thành phố.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tặng hoa và giấy khen cho học sinh đạt giải.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tặng hoa và giấy khen cho học sinh đạt giải.

Global Robotics Games là giải đấu robotics do Tổ chức phi chính phủ Developing Innovative Youth phối hợp cùng Science Centre Singapore (Trung tâm khoa học Singapore) tổ chức lần đầu tiên. Đây cuộc thi STEM Robotics duy nhất dành cho các em từ 4 đến 10 tuổi.

Năm 2023 là năm đầu tiên cuộc thi thu hút các đội thi từ 6 quốc gia (Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Sri Lanka...). Cuộc thi diễn ra từ ngày 15 đến 17/11, nước ta có 16 đội đại diện tranh tài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.