Cần Thơ khánh thành công trình 'Đường cờ Tổ quốc'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ngày 27/4, Cần Thơ phối hợp tổ chức khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” góp phần giáo dục truyền thống yêu nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc”.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc”.

Ngày 27/4, tại huyện Phong Điền, UBND thành phố Cần Thơ, Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ cùng phối hợp Báo Người Lao động tổ chức khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP Cần Thơ và UBND huyện Phong Điền.

Đại biểu diễu hành trên tuyến đường công trình “Đường cờ Tổ quốc”.

Đại biểu diễu hành trên tuyến đường công trình “Đường cờ Tổ quốc”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: Công trình “Đường cờ Tổ quốc” được thực hiện nhằm góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Không chỉ tạo bộ mặt trang trọng, đem lại vẻ mỹ quan, công trình còn mang một ý nghĩa chính trị sâu sắc, mang đậm dấu ấn, lòng tự hào dân tộc. Trong thời gian tới, công trình được kì vọng sẽ cổ vũ công tác tuyên truyền, khích lệ tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao động, thời gian qua Báo Người Lao động đã phối hợp cùng nhiều địa phương trên cả nước thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” và các chương trình tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, thuốc và nhu yếu phẩm cho người dân các tỉnh, thành phố giáp biển, biên giới. Các hoạt động nhằm tạo ra những hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ, tích cực; góp phần nâng cao lòng yêu nước và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc.

Dịp này, Báo Người Lao động trao tặng 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo, học sinh con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền và các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ; trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo gặp khó khăn tại huyện Phong Điền.

Đại biểu trao tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền.Đại biểu trao tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền.Đại biểu trao tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền.Đại biểu trao tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền.

Đại biểu trao tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền.

Công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại Cần Thơ vừa khánh thành có chiều dài 8km, là một trong các đường cờ có chiều dài lớn nhất cả nước, gồm khoảng 600 cột cờ, được xây dựng với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Công trình được thực hiện trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, trải dài từ đoạn giáp ranh giữa huyện Phong Điền với quận Ninh Kiều đến Trung tâm hành chính huyện Phong Điền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.