Cần Thơ: Gần 200 thí sinh có bài thi GD Công dân đạt điểm tuyệt đối

GD&TĐ - Sáng 27/7, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có 12.160 thí sinh đăng ký dự thi, với 68.340 bài thi. Đặc biệt bài thi môn GDCD, thí sinh đạt số điểm rất cao, với 193 thí sinh đạt điểm 10

ảnh minh hoạ.
ảnh minh hoạ.

Theo đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Cần Thơ  có 6.114 thí sinh đăng ký  dự thi môn Giáo dục công dân, trong đó có 16 thí sinh tự do. Toàn tỉh có đến 2.544 thí sinh đạt trên 9 điểm và 193 thí sinh đạt điểm 10.

Ở Môn Tiếng Anh có 13 thí sinh đạt điểm 10, môn sinh có 8 thí sinh và môn hoá có 2 em đạt điểm 10, các môn Địa Lý, Tiếng Trung và Tiếng Pháp đều có thí sinh đạt điểm tối đa, 10 điểm.

Đăc biệt, em Nguyễn Ngọc Khánh Quân học sinh Trường THPT Trung An (huyện Cờ Đỏ) có tổng số điểm cao nhất thành phố ở tổ hợp KHXH với 55,15 điểm.

Như vậy 2 năm liền, Trường THPT Trung An đều có thí sinh đạt điểm cao nhất ở môn tổ hợp. Thầy Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà Trường chia sẻ: Năm nay trường có 368 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 249 em chọn tổ hợp KHXH và 119 em thi tổ hợp KHTN.

Hầu hết các em học sinh dự thi tổ hợp KHXH đều có điểm số bình quân rất cao và đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp nhà trường có tỷ lệ 100% học sinh dự thi đều đậu tốt nghiệp THPT. 

Riêng môn tổ hợp KHTN, Em Mai Lý Như Ngọc, học sinh Trường THPT Sư phạm thực hành (quận Ninh Kiều) có tổng điểm cao nhất  thành phố với 54,5 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, TP Cần Thơ có 12.160 thí sinh đăng ký dự thi, với tỷ lệ thí sinh dự thi của mỗi bài thi thấp nhất là 99,4%, cao nhất là 100%. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đúng quy chế thi.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ