Cần Thơ đổi mới mạnh mẽ tư duy để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

GD&TĐ - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu Cần Thơ phát huy vai trò trung tâm vùng ĐBSCL.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ngày 26/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác gồm lãnh đạo các bộ, ngành có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu thành phố Cần Thơ đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm với quyết tâm và nỗ lực cao hơn để tạo đột phá phát triển trong giai đoạn tới.

Buổi làm việc tập trung vào các nội dung phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, quý I/2026, TP Cần Thơ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,02%, đứng thứ 2/5 trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh; thu ngân sách đến ngày 20/5 đạt hơn 13,2 nghìn tỷ đồng, bằng 49,28% dự toán Trung ương giao.

img5517-1779773261810852419583.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Việc triển khai Nghị quyết 57, cắt giảm thủ tục hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được đánh giá đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được thành phố quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng vai trò, tiềm năng của Cần Thơ vẫn chưa được phát huy hết. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I của thành phố chưa đạt kịch bản đề ra; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt yêu cầu; giải ngân đầu tư công còn là điểm nghẽn; chất lượng nguồn nhân lực và tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ còn thấp.

“Thời gian của năm 2026 rất quan trọng, không còn nhiều, chúng ta phải quyết tâm, nỗ lực bứt phá và sự quyết tâm, nỗ lực ấy đối với Cần Thơ phải cao hơn rất nhiều để đạt mục tiêu đề ra”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo báo cáo, hiện Cần Thơ còn 130 dự án tồn đọng kéo dài. Trong đó, 43 dự án đã cập nhật trên Hệ thống 751 của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng; 87 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương.

Thủ tướng yêu cầu thành phố khẩn trương rà soát, xử lý các dự án tồn đọng để giải phóng tối đa nguồn lực cho phát triển; đồng thời phát huy trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy trong triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Cần Thơ tập trung hoàn thiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm có tính liên kết vùng; phát triển hạ tầng năng lượng, giáo dục, y tế; tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm nguồn nguyên vật liệu cho các công trình lớn.

Về phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện gió ngoài khơi; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu; thúc đẩy thương mại, dịch vụ và du lịch.

Cần Thơ cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ tại Đại học Cần Thơ cùng các cơ sở giáo dục đại học lớn để phục vụ nhu cầu phát triển của thành phố và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành cũng cho ý kiến về nhiều đề xuất của Cần Thơ liên quan các dự án giao thông, năng lượng tái tạo, chống ngập, chỉnh trang đô thị và tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau. Thủ tướng cơ bản thống nhất về nguyên tắc đối với nhiều đề xuất và giao các bộ, ngành tiếp tục phối hợp nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ