Cần Thơ: Chủ động ứng phó bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Corona

Cần Thơ: Chủ động ứng phó bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Corona

Chủ động phòng chống bệnh

Theo Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ, mùng 2 và mùng 3 Tết, mỗi ngày có khoảng 120.000 lượt khách đến Cần Thơ, cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 12.000 lượt khách/ngày và trong đó có hơn 3.000 lượt khách quốc tế. Theo các đơn vị kinh doanh du lịch, từ mùng 3 trở đi, lượng khách sẽ tăng cao.

TP Cần Thơ có cảng hàng không quốc tế, là địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước nên công tác phòng chống, ứng phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) được triển khai chặt chẽ, chủ động và sẵn sàng các kịch bản khi có tình huống xảy ra.

Từ trước Tết Nguyên đán, ngành Y tế TP Cần Thơ đã triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, Bệnh viện Đa khoa thành phố.

Để chủ động trong công tác phòng chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới tại các cửa khẩu hàng không các hành khách từ các vùng dịch khi nhập cảnh đều được theo dõi bằng máy đo thân nhiệt ngay tại sân bay, khi phát hiện trường hợp sốt, sẽ được đưa đến phòng cách li và theo dõi.

Hiện nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới, TP Cần Thơ và Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã thực hiện nghiêm túc máy đo thân nhiệt 24/24, các bảng biểu băng rôn khuyến cáo ngay tại Cảng.

Lập đường dây nóng

Theo BS.CKII Cao Minh Chu - Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ: Sở đã đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Cần Thơ) cần rà soát quy trình kiểm dịch y tế quốc tế. Rà soát bổ sung cơ số thuốc điều trị cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Sử dụng các máy đo thân nhiệt đảm bảo, tránh để tình trạng máy quá tải ảnh hưởng đến kết quả đo thân nhiệt.

CDC Cần Thơ cần có kế hoạch cụ thể với các tình huống và bố trí cán bộ trực về đường dây nóng để hướng dẫn hành khách khi hành khách cần giải đáp hướng dẫn đồng thời tăng cường các biện pháp giám sát tại cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi phối hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly, cơ số thuốc hồi sức cấp cứu, dịch truyền, các phương tiện máy thở…

Thành lập đội phản ứng nhanh nội viện, ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới. Thiết lập “đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra” tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiếp nhận ứng cứu theo số: 0918.384856; 0939.489919; 0976.856576.

Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ đã gửi công văn đến các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, đề nghị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV.

Theo đó, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách vào Việt Nam (inbound) và doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách đi nước ngoài (outbound) cần tuân thủ nghiêm các quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chức năng về việc đảm bảo phòng, chống lây nhiễm do vi rút nCoV.

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch: Thường xuyên cập nhật thông tin của các cơ quan chức năng hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh liên quan đến khách du lịch.

Tuân thủ quy định của chính quyền địa phương, cơ quan y tế dự phòng và sớm có các phương án phòng, chống, cách ly, xử lý cụ thể nếu có trường hợp phát sinh lây nhiễm dịch bệnh qua đường du lịch hoặc trong cộng đồng dân cư. Đảm bảo tuyệt đối an toàn, sức khỏe cho khách du lịch, người lao động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Khi có phát hiện khách du lịch có các triệu chứng liên quan đến vi rút nCoV, doanh nghiệp và người dân cần báo gấp về Sở VH-TT&DL để phối hợp xử lý, thông qua số điện thoại đường dây nóng: 0888177666.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.