Cần Thơ áp dụng phòng chống dịch Covid-19 cấp độ 3 từ 11/11

GD&TĐ - TP Cần Thơ áp dụng cấp độ phòng chống dịch Covid-19 ở cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam) trên toàn địa bàn và áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng từ 0h ngày 11/11.

Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức rà soát thống kê những trường hợp chưa tiêm hoặc không thể tiêm vắc xin Covid-19.​ Nguồn: Báo Cần Thơ.
Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức rà soát thống kê những trường hợp chưa tiêm hoặc không thể tiêm vắc xin Covid-19.​ Nguồn: Báo Cần Thơ.

Sau khi áp dụng cấp độ 2 phòng chống Covid-19 từ ngày 1/11, trong 10 ngày qua, tình hình dịch bệnh tại Cần Thơ diễn biến vẫn phức tạp, số ca mắc Covid-19 ghi nhận hàng trăm trường hợp/ngày, trong đó có nhiều ca cộng đồng.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, chỉ tính từ ngày 3-10/11, Thành phố ghi nhận hơn 2.600 trường hợp mắc mới, đưa tổng số ca mắc Covid-19 tính từ ngày 8/7 đến nay là hơn 10.400 người.

Để thực hiện các biện pháp chống dịch tương ứng, phù hợp với thực tế địa phương, UBND TP Cần Thơ quyết định áp dụng cấp độ chống Covid-19 trên toàn địa bàn lên cấp 3 (nguy cơ cao-vùng cam) từ 0h ngày 11/11.

Với cấp quận, huyện: Có 4 quận (Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Thủy, Thốt Nốt) ở cấp 3. Có 5 quận, huyện (quận Cái Răng, các huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai) ở cấp 2.

Với cấp phường, xã, thị trấn:  Có 8 địa bàn áp dụng cấp 4 (nguy cơ rất cao-vùng đỏ); 14 địa bàn ở cấp 3; 45 địa bàn cấp 2 và 16 địa bàn áp dụng cấp 1.

UBND Thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng quy trình về phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, cơ sở dịch vụ, chợ, bệnh viện, trường học, cơ quan, đơn vị... với các bước cụ thể, dễ thực hiện, quy định cơ quan có trách nhiệm chủ trì, cơ quan có trách nhiệm phối hợp, trách nhiệm pháp lý của các chủ thể khi để xảy ra sai phạm... để áp dụng thống nhất.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp.

Sở Y tế phối hợp với UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm các điều kiện y tế khi có dịch bùng phát, chuẩn bị cho các tình huống xấu hơn để không bị động, bất ngờ.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên phải có hệ thống cung cấp ô xy hóa lỏng, khí nén. Các trạm y tế xã, phường, thị trấn bảo đảm cung cấp ô xy y tế; có kế hoạch tổ chức và đưa vào hoạt động các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng, tổ chức quản lý F0 tại nhà…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cây ăn trái phủ xanh vùng đất khô cằn Đá Trắng.

Hồi sinh vùng Đá Trắng

GD&TĐ - Vùng đất khô cằn Đá Trắng, xã Lương Sơn (Lâm Đồng) nay khoác lên mình màu xanh của cây trái, mở ra sinh kế bền vững cho người dân.

Phiên tòa giả định được tổ chức nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật đến học sinh.

Cảnh tỉnh về ma túy học đường

GD&TĐ - Giữa sân trường, hàng nghìn học sinh chăm chú theo dõi từng câu hỏi, lời đối đáp và phán quyết trong phiên tòa giả định xét xử tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

PGS.TS Vũ Ngọc Ánh (bên trái) tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: TG

Giảng viên sáng chế máy nông nghiệp thay drone

GD&TĐ - PGS.TS Vũ Ngọc Ánh - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) chế tạo máy chăm sóc lúa, tôm với khả năng mang tải gấp 3 lần drone nhưng chi phí vận hành lại thấp hơn.

Ảnh minh họa INT.

Động lực mới

GD&TĐ - Thực trạng thiếu giáo viên kéo dài nhiều năm qua trở thành thách thức mang tính hệ thống đối với giáo dục phổ thông, ảnh hưởng trực tiếp đến triển khai chương trình giáo dục.