Cần Thơ: 2 phương án kiểm tra học kỳ 2 trong dịch bệnh

GD&TĐ - Ngày 7/5, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị giáo dục trên địa bàn về các phương án tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 2, nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Các trường học TP Cần Thơ linh động phương án kiểm tra học kỳ 2.
Các trường học TP Cần Thơ linh động phương án kiểm tra học kỳ 2.

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và đảm bảo hoàn thành chương trình theo khung kế hoạch thời gian năm học, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ ban hành văn hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra cuối kì 2 năm học 2020 - 2021. Theo đó, Sở đưa ra 2 phương án tổ chức kiểm tra.

Trường hợp học sinh đến trường bình thường, tất cả các đơn vị trường học sẽ tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2 bằng hình thức trực tiếp tại trường. Các trường tiểu học sẽ ưu tiên kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt trước, sau đó đến các môn còn lại; Đồng thời đáp ứng theo quy định chung về kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Nếu trường hợp bất khả kháng, buộc phải tạm dừng đến trường, các đơn vị giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên sẽ tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến. Riêng đối với giáo dục tiểu học, các trường phải xây dựng kế hoạch yêu cầu giáo viên tổ chức ra đề, phối hợp phụ huynh giao bài kiểm tra để học sinh làm tại nhà sau đó thu hồi, đánh giá kết quả.

Thủ trưởng đơn vị tự chủ, quyết định lựa chọn hình thức tổ chức kiểm tra phù hợp theo quy định, bảo đảm việc tổ chức kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực và khả thi.

Sau khi hoàn thành kiểm tra cuối kỳ 2, các đơn vị chủ động tổ chức dạy và học theo nhiều hình thức (trực tiếp hoặc trực tuyến) phù hợp từng thời điểm, đảm bảo hoàn thành chương trình môn học theo quy định.

Đối với giáo dục mầm non, yêu cầu giáo viên lựa chọn, hướng dẫn phụ huynh tổ chức những hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà. Riêng mẫu giáo 5 tuổi, giáo viên cần chia sẻ với phụ huynh các nội dung chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp một. Lựa chọn những nội dung cốt lõi cần thiết, hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình.

Ngoài ra, Sở yêu cầu các đơn vị thực nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học, đặc biệt là thực hiện khuyên cáo 5K của Bộ Y tế. 

Kế hoạch tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh lần 3, tổng kết năm học, lễ ra trường cho học sinh lớp 5 cần đảm bảo gọn, nhẹ, hiệu quả, chú ý thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Sở "Tuyệt đối không tổ chức tập trung đông người”.

Không tổ chức cho trẻ mầm non đi tham quan trường Tiểu học hoặc các danh lam, các di tích lịch sử tại địa phương. Việc tổ chức họp phụ huynh cuối năm tại các cơ sở giáo dục mầm non có thể họp trực tuyến qua Zalo, Google meet, Zoom...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.