Cận Tết, Đà Nẵng mạnh tay dẹp nạn ăn xin, đòi nợ thuê

Ngày 2/11, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết UBND thành phố vừa chỉ đạo ngành chức năng ngăn chặn quảng cáo, rao vặt sai quy định, đeo bám, chèo kéo khách du lịch; lang thang xin ăn và ăn xin biến tướng.

Cận Tết, Đà Nẵng mạnh tay dẹp nạn ăn xin, đòi nợ thuê
Da-nang-manh-tay-dep-an-xin-dip-can-tet

Cận Tết, Đà Nẵng mạnh tay "siết" nạn lang thang xin ăn. Ảnh minh họa.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện chú trọng các giải pháp và ngăn chặn các nhóm hành vi: Quảng cáo, rao vặt sai quy định; đeo bám, chèo kéo khách du lịch; lang thang xin ăn và ăn xin biến tướng.

Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra việc thực hiện từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2019, trọng tâm triển khai mạnh tại địa bàn các quận Trung tâm thành phố.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Công an thành phố tăng cường đảm bảo ANTT, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn, đối tượng; phối hợp các lực lượng đẩy mạnh tấn công tội phạm; Làm rõ, xử lý kiên quyết các đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, hoạt động bảo kê trên địa bàn. UBND thành phố giao Sở GTVT tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT.

Ngoài ra, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng phức tạp về ATNN - ATGT và vi phạm liên quan văn hóa, văn minh đô thị, gây bức xúc trong dư luận trên địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý.

Được biết, hàng chục năm trước, Đà Nẵng đã thực hiện xóa bỏ tình trạng lang thang xin ăn trên địa bàn. Theo đó, ngoài việc vận động không cho tiền người lang thang xin ăn, Đà Nẵng còn công bố đường dây nóng để người dân báo tin về tình trạng xin ăn.

Người báo tin sẽ được thưởng 200.000 đồng cho một tin báo có người lang thang xin ăn để kịp thời xử lý, đưa vào trung tâm Bảo trợ cộng đồng. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đầu tư xe chuyên dụng, cử lực lượng liên ngành trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện và xử lý.

Theo baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.