Chiều 22/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.
Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, Đoàn ĐBQH TPHCM, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, trẻ em, đặc biệt là các em ở vùng nông thôn, miền núi, nếu không được học mầm non, khi vào tiểu học sẽ rất thiệt thòi. Đặc biệt, ở vùng dân tộc, rất nhiều nơi trẻ em không nói được tiếng Kinh do không được học mầm non.
Theo đại biểu, về lý thuyết, việc phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 3 đến 5 tuổi là tốt, nhưng cần cân nhắc kinh phí. Ngoài ra, cần cân nhắc khi hiện nay, số lượng giáo viên không đủ.
“Tới nay, Việt Nam là nước duy nhất trong ASEAN đặt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non, coi đó là quyền công dân. Chúng ta không phải nước giàu nhất trong ASEAN, nhưng nhiều quốc gia không đặt mục tiêu đó, mà chỉ phổ cập giáo dục từ bậc tiểu học. Nếu không có quyết tâm chính trị, không thể thực hiện phổ cập giáo dục với trẻ 3 đến 5 tuổi”, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nhận định.
Đại biểu cho biết, về lý thuyết, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 đến 5 tuổi là tốt nhất. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí và giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất phổ cập cho trẻ 5 tuổi trước năm 2015.
Ông cũng cho biết, trong giai đoạn đầu thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi, chúng ta gặp nhiều khó khăn do thiếu giáo viên biên chế, thu nhập của giáo viên còn thấp.
Tuy nhiên, nhờ chủ trương này, khoảng 80.000 giáo viên mầm non cả nước giai đoạn 2010-2015 được đưa vào biên chế, giúp ổn định đội ngũ.
Hiện nay, điều kiện kinh tế của chúng ta đã tốt hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chuẩn bị phương án phổ cập cho trẻ 3 đến 4 tuổi. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, chủ trương miễn học phí của Bộ Chính trị lần này là một quyết định hết sức đúng đắn.
Theo đại biểu, với chủ trương miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, cần cân đối ngân sách tốt.
Ngoài ra, cần khẩn trương bổ sung giáo viên. Nếu có điều kiện, nên bổ sung cơ sở vật chất cho các trường mầm non và những cấp học khác.
Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Nghị quyết góp phần giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho các gia đình. Đồng thời, góp phần hướng tới mục tiêu cho các gia đình sinh 2 con.
Luật Giáo dục đã quy định học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí.
Trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí; trẻ em mầm non 5 tuổi các địa bàn khác và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình của Chính phủ.
Nhà nước trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo…