Cận cảnh vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bên cạnh việc trông đợi về Tân Hoa hậu Việt Nam 2022, thì vật phẩm đăng quang cũng là một trong những điều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Cận cảnh vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2022

Chiều ngày 16/12, họp báo công bố vật phẩm đăng quang của Hoa hậu Việt Nam 2022 đã diễn ra tại khách sạn Lavela Sai Gon. Tại đây, nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo đã có những chia sẻ về vòng chung kết vô cùng hấp dẫn của 35 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022.

Ghế đăng quang cũng được công bố trong sự kiện.

Ghế đăng quang cũng được công bố trong sự kiện.

Phần quan trọng nhất của buổi họp báo này là khoảnh khắc những món vật phẩm đăng quang dần dần được hé lộ. Hoa cho người đăng quang từ thương hiệu 1989 FLORIST. Ghế đăng quang và quyền trượng đến từ Qui Phúc.

Bên cạnh đó, hai chiếc tiara của hai Á hậu cùng vương miện “Hùng ca chim lạc” do Long Beach Pearl chế tác cũng được lộ diện trong sự háo hức của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp.

Hoa đăng quang, quyền trượng và ghế đăng quang cũng được công bố trong sự kiện.
Hoa đăng quang, quyền trượng và ghế đăng quang cũng được công bố trong sự kiện.

Trong buổi họp báo, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung đã làm rõ tin đồn ưu ái cho Top 3 Hoa hậu Việt Nam: “Đó là do cách của các bạn suy nghĩ. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 được đầu tư rất nhiều. Top 3 đều là những cô gái rất xinh đẹp, lễ phép và có mong muốn phát triển nên không có lý do gì mà tôi không đầu tư cho các bạn cả".

Cũng tại họp báo, bà Phạm Kim Dung chia sẻ về việc dời thời điểm tổ chức buổi họp báo là vì “vướng lịch học của Hoa hậu Đỗ Thị Hà”.

Bà Phạm Kim Dung: “Chúng tôi dời họp báo vì lịch thi của Đỗ Hà, không có lý do gì để gọi không ưu ái cho cô ấy”.

Bà Phạm Kim Dung: “Chúng tôi dời họp báo vì lịch thi của Đỗ Hà, không có lý do gì để gọi không ưu ái cho cô ấy”.

Đỗ Thị Hà cũng khẳng định không có chuyện cô bị công ty chủ quản ngó lơ: “Chúng tôi có quyền lựa chọn con đường của riêng mình. Riêng Hà hiện tại chọn ưu tiên cho việc học. Công ty Sen Vàng cũng rất tạo điều kiện cho tôi, thậm chí là dời thời gian tổ chức họp báo, điều chưa có trong tiền lệ”.

Nàng hậu sinh năm 2001 cho biết, bên cạnh ưu tiên cho việc học, cô cũng phải hoàn thành những trọng trách của một Hoa hậu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

“Bà trùm hoa hậu” cũng tâm tư về việc tổ chức một buổi đấu giá vật phẩm đăng quang. Sau sự kiện đấu giá đầu tiên với nhiều thành công, bà hi vọng Ban tổ chức có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị thêm nhiều vật phẩm cũng như tổ chức chỉn chu hơn.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Trước câu hỏi về tiêu chí chọn Hoa, Á hậu... ông Lê Xuân Sơn khẳng định, Hoa hậu Việt Nam 2022 mong muốn tìm ra cô gái có vẻ đẹp bên ngoài lẫn tri thức và những phẩm chất về mặt tâm hồn.

“Chấm thi là một quá trình dài chứ không phải chỉ dựa trên phần ứng xử của Top 5. Các giám khảo cũng đã hình dung về top 5 của riêng mình và kết quả sẽ dựa trên sự đồng thuận chung của tất cả thành viên trong ban giám khảo”, Nhà báo Lê Xuân Sơn nói thêm.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra ngày 23/12, quy tụ hàng loạt ca sĩ khách mời vô cùng nổi tiếng như: Hoàng Thùy Linh, Kay Trần, Quân AP, Lona và đặc biệt là sự xuất hiện hoành tráng của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.