Cận cảnh trang phục dạ hội của Á hậu Phương Anh tại Miss International 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trang phục dạ hội mà Phương Anh lựa chọn có tên Cherry Blossom được lấy ý tưởng từ hoa anh đào với tông hồng làm chủ đạo.

Với nhan sắc xinh đẹp cùng nền tảng tri thức khiến nhiều người ngưỡng mộ, Á hậu Phương Anh hiện là đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss International (Hoa hậu Quốc tế 2022).

Đặc biệt, Phương Anh còn được nhiều trang sắc đẹp uy tín đánh giá cao. Chính bởi lẽ đó, cô hiện được nhiều người dự đoán sẽ làm nên chuyện tại Miss International 2022.

Ngày 13/12, đêm chung kết Miss International 2022 sẽ diễn ra. Sau một thời gian cân nhắc, mới đây Á hậu Phương Anh đã chính thức lựa chọn và công bố trang phục dạ hội mà mình sẽ trình diễn tại Miss International 2022.

Theo đó, bộ trang phục dạ hội mà Phương Anh lựa chọn có tên Cherry Blossom, được lấy ý tưởng từ hoa anh đào với tông hồng làm chủ đạo, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự khiêm nhường nhưng không kém phần nhẹ nhàng, tinh tế.

Bên cạnh đó, thiết kế được đính kết 3D vô cùng tỉ mỉ trên thân váy, tạo nên một tổng thể hài hòa, bắt mắt.

Á hậu Phương Anh đã chính thức 'chốt' trang phục dạ hội sẽ trình diễn tại Miss International 2022.

Á hậu Phương Anh đã chính thức 'chốt' trang phục dạ hội sẽ trình diễn tại Miss International 2022.

Ngay lập tức bên dưới bài chia sẻ của Phương Anh rất đông người hâm mộ đã để lại dòng bình luận cổ vũ, động viên cũng như ủng hộ Phương Anh vào những ngày cuối cùng của cuộc thi.

Đặc biệt, mới đây Á hậu Phương Anh còn vinh dự được cô quản lý giao nhiệm vụ điểm danh các thí sinh tại Miss International 2022.

Bên cạnh đó, đại diện của Việt Nam còn được tin tưởng giao trọng trách nhóm trưởng khi cô quản lý thí sinh vắng mặt.

Bởi có thể nói được nhiều ngôn ngữ nên mỹ nhân sinh năm 1998 đã thoải mái giao tiếp, kết bạn với nhiều thí sinh tới từ nhiều nước khác nhau. Dễ dàng nhận ra Phương Anh rất cởi mở, hòa đồng với các đại diện nước bạn, . Đây cũng là một trong những điểm cộng giúp nàng hậu ghi dấu ấn đậm nét trong mắt người hâm mộ cũng như bạn bè quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.