Cán bộ địa chính bị bắt trên chiếu bạc, chủ tịch xã bảo kê lâm tặc

Một cán bộ địa chính tại xã Yên Na bị bắt trên chiếc bạc; Chủ tịch UBND xã Mai Sơn bảo kê cho cấp dưới khai thác rừng trái phép đều ở huyện Tương Dương (Nghệ An). Cả hai vụ việc trên đều được UBKT huyện ủy đề nghị xử lý kỷ luật.

Cán bộ địa chính bị bắt trên chiếu bạc, chủ tịch xã bảo kê lâm tặc

Sáng 8/1, trao đổi với VietNamNet, ông Vi Tân Hợi - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tương Dương cho biết, cả hai vụ việc trên đã được UBKT huyện trực tiếp làm việc, có kết luận và đề nghị các cán bộ cấp xã liên quan tự nhận hình thức kỷ luật.

Cán bộ địa chính xã 3 lần bị bắt đánh bạc

Theo đó, ngày 30/12/2015, lực lượng Công an huyện Tương Dương bất ngờ ập vào một nhà dân tại bản Xiềng Nứa, xã Yên Na và bắt quả tang 5 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài ăn tiền.

Thu giữ tại chiếu bạc với số tiền 7 triệu đồng, một bộ bài (52 lá) và một số tang vật có liên quan.

Các đối tượng khai nhận bao gồm: Lương Minh Thông, Lương Khánh Uỳnh, Lương Văn Hằng, Vi Văn Tào và Vi Văn Tuyến đều trú tại xã Yên Na. Trong đó có Lương Khánh Uỳnh là cán bộ Địa chính - xây dựng xã Yên Na. Ông Uỳnh từng bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vi phạm 2 lần về hành vi đánh bạc trước đó.

Ông Hợi cho biết thêm, cơ quan chức năng còn xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với ông Uỳnh nhưng vẫn tiếp tục tham gia đánh bạc. Lần bắt giữ này, Uỳnh và Thông đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Chủ tịch xã ""bảo kê"" cho cấp dưới phá rừng

UBKT Huyện ủy Tương Dương cũng đã có kết luận liên quan việc Chủ tịch xã Mai Sơn Lô Văn Quang ""bảo kê"" cho cấp dưới là Kha Văn Moong (công an viên xã) khai thác gỗ trái phép ở rừng đầu nguồn thuộc bản Piêng Coọc.

Kết luận chỉ rõ, ông Kha Văn Moong, công an viên thường trực Công an xã Mai Sơn (huyện Tương Dương) yêu cầu kỷ luật đảng về việc vi phạm pháp luật Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, UBKT đã yêu cầu ông Kha Văn Moong nghiêm túc kiểm điểm và tự giác nhận hình thức kỷ luật. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy xã Mai Sơn chỉ đạo kiểm điểm và xem xét thi hành kỷ luật ông Moong trước ngày 20/1.

Liên quan vụ việc này, UBKT Huyện ủy Tương Dương có thông báo kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Lô Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Mai Sơn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Quang đã vi phạm quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng. Tự ý cho phép cán bộ cấp dưới khai thác gỗ làm nhà mà không báo cáo cấp trên. Không kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng khai thác gỗ trái phép tại bản Piêng Coọc.

Không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của UBND xã Mai Sơn, tự ý bỏ đi làm việc riêng 6 ngày không báo cáo xin Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong quá trình đi vắng, ông Quang không có văn bản ủy quyền, giao trách nhiệm quản lý cho phó chủ tịch xã...

UBKT Huyện ủy yêu cầu ông Quang cần nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc và tự nhận hình thức kỷ luật.

Phục kích bắt lâm tặc

Trước đó, như báo chí đã thông tin, vào ngày 15/11/2015, sau một thời gian điều tra mật phục, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) ập vào một lán trại của lâm tặc tại khe Béng, khu vực rừng đầu nguồn thuộc bản Piêng Coọc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương bắt quả tang 3 đối tượng đang dùng máy tời tự tạo để kéo gỗ ra khỏi rừng.

cán bộ đánh bạc, lâm tặc, bảo kê lâm tặc, Tương Dương

Đoàn xe khai thác gỗ ở vùng đệm rừng quốc gia ở huyện Tương Dương. (Ảnh minh họa: Quốc Huy)

Ngay tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 26 tấm gỗ đã xẻ thành bộ gỗ dong, mỗi tấm dài 3,5m, rộng 1m, dày 18cm... Tiếp tục đi bộ vào sâu trong rừng, tổ công tác phát hiện thêm 10 tấm gỗ khác xẻ thành dong đang nằm trong khe suối và 2 gốc cây có đường kính hơn 1m bị chặt hạ.

3 tên lâm tặc khai nhận gồm: La Bốn Tưởng (SN 1984), Lữ Văn Hùng (SN 1974) và Lô Văn Thủy (SN 1989), đều trú tại huyện Tương Dương.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng cho biết, số gỗ trên là của Kha Văn Moong.

Sáng hôm sau (16/11), Chủ tịch UBND huyện Tương Dương đã có mặt tại UBND xã Mai Sơn cùng cơ quan chức năng của huyện làm việc.

Tại cuộc họp, cơ quan chức năng bất ngờ trước đó gần 1 tháng, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện và xã đã có đợt kiểm tra tại khu rừng bản Piêng Coọc, phát hiện 60 tấm gỗ đã xẻ thành dong do lâm tặc đốn hạ. Thế nhưng đoàn công tác chỉ lập biên bản, đánh số thứ tự mà không lập biên bản thu giữ số gỗ trên.

Điều khó hiểu là toàn bộ số gỗ trên ""không cánh mà bay"" khỏi hiện trường. Mặc dù nơi đây chỉ cách trung tâm xã và Đồn Biên phòng Mai Sơn khoảng 7km.

Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cây gai toàn tơ chứa nhiều hoạt chất quý ức chế tế bào ung thư.

Tiềm năng y học lớn của cây gai toàn tơ

GD&TĐ - Cây gai toàn tơ là loài thực vật được đồng bào dân tộc Mông và Thái tại vùng Tây Bắc sử dụng trong dân gian để chữa viêm, tiêu u… có tiềm năng trở thành thuốc điều trị ung thư.

Học sinh Hà Nội tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán

GD&TĐ - Trong Chương trình GDPT 2018, môn Toán đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực, trí tuệ, sự tưởng tượng, rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong làm việc khoa học...

ThS Dương Nhật Linh cùng sinh viên Trường ĐH Mở TPHCM. Ảnh: L.N

Ngành công nghệ sinh học có 'kén' việc làm?

GD&TĐ - Ngành Công nghệ sinh học hứa hẹn tạo ra những đột phá trong lĩnh vực dược, nông nghiệp và môi trường, nhưng ngành này thường gắn liền với nỗi lo khó xin việc hoặc phải làm trái ngành.

Đoàn làm phim “Mưa đỏ” chia sẻ tại buổi showcase. Ảnh: ĐAQDND

'Mưa đỏ' chuẩn bị ra rạp

GD&TĐ - 'Mưa đỏ' là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai...