Căn bệnh kỳ lạ khiến da tay trai trẻ nhăn nheo quá mức

GD&TĐ - Một nam thanh niên 20 tuổi mắc căn bệnh kì lạ khiến tay nhăn nheo quá mức bình thường, nổi lên những vết sưng sáng, trắng và những mảng da dày mỗi khi nhúng tay vào nước.

Căn bệnh kỳ lạ khiến da tay trai trẻ nhăn nheo quá mức

Căn bệnh này có tên gọi là dày sừng do nước (ASA), chủ yếu xảy ra ở phụ nữ trẻ, theo thông tin trên tạp chí JAMA Dermatology.

Nó cũng khá phổ biến ở những người bị xơ nang, một rối loạn di truyền ảnh hưởng đến các tuyến sản xuất hormone trong cơ thể và khiến các cơ quan sản xuất chất nhờn tạo ra chất nhầy đặc và dính bất thường, theo Trung tâm Thông tin về Bệnh Hiếm và Di truyền (GARD).

Những người bị xơ nang mang hai bản sao khiếm khuyết của gen điều hòa độ dẫn truyền qua màng (CFTR) xơ nang, nhưng ngay cả những người chỉ có một bản sao của gen này và không bị xơ nang cũng có thể mắc căn bệnh da liễu này.

Điều đó chỉ ra rằng nguyên nhân chính xác của ASA vẫn chưa được biết, nhưng các giả thuyết cho rằng tình trạng này có thể liên quan đến các tuyến mồ hôi bất thường, theo GARD.

Trong trường hợp của nam thanh niên với bàn tay nhăn nheo, bệnh nhân đã báo cáo với khoa Da liễu tại Bệnh viện thứ nhất của Đại học Y Trung Quốc ở Thẩm Dương sau khi tình trạng này đã kéo dài được ba năm. Da tay bệnh nhân sẽ trở nên dày, sưng tấy, nhăn nheo và đóng vảy sau khi tiếp xúc với nước, và những thay đổi này kèm theo cảm giác ngứa, rát.

Mặc dù các triệu chứng ASA ban đầu chỉ ảnh hưởng đến bàn tay của bệnh nhân, nhưng trong khoảng một năm rưỡi qua, tình trạng này cũng đã lan đến cổ tay và khuỷu tay của anh.

“Anh cho rằng tiến triển này là do nhu cầu rửa tay thường xuyên trong thời kỳ dịch Covid-19, theo các bác sĩ viết trong báo cáo. Khi kiểm tra kỹ hơn, các bác sĩ xác định rằng các tuyến mồ hôi và lỗ chân lông trên tay của nam thanh niên sẽ trở nên to và giãn ra bất thường sau khi tiếp xúc với nước.

Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc mỡ hydrocortisone urê tại chỗ, vừa là kháng viêm corticosteroid vừa là chất giữ ẩm, và tránh tiếp xúc không cần thiết với nước.

Các phương pháp điều trị phổ biến khác cho ASA bao gồm thuốc trị mụn trứng cá thông thường, thuốc mỡ axit salicylic và gel tazarotene, có tác dụng khuyến khích sự thay đổi tế bào da và nhôm clorua, được sử dụng để kiểm soát tình trạng vã mồ hôi quá nhiều, theo báo cáo.

Báo cáo kết luận: “Đại dịch Covid-19 đã mang đến những thay đổi trong lối sống, bao gồm cả việc đeo găng tay trong thời gian dài và rửa tay thường xuyên, khiến thời gian tiếp xúc với nước lâu hơn. Vì vậy, các bác sĩ da liễu nên nhận thức rõ hơn về sự phổ biến của ASA”.

Theo livescience

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ