Campuchia sáng cửa đăng cai AFF Cup 2020

GD&TĐ - Theo thông tin từ báo giới Campuchia, Liên đoàn bóng đá nước này đang rất tự tin sẽ giành quyền đăng cai AFF Cup 2020.

Sân vận động mới của Campuchia có sức chứa 37.000 chỗ ngồi.
Sân vận động mới của Campuchia có sức chứa 37.000 chỗ ngồi.

Ban đầu, lễ bốc thăm AFF Cup 2020 dự định được tổ chức tại Singapore vào ngày 10/8. Tuy nhiên, do nước này thắt chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và hạn chế đi lại nên AFF đã quyết định hoãn cho đến thời điểm thích hợp.

Tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam là đương kim vô địch được xếp nằm nhóm hạt giống số 1 cùng Thái Lan, nhóm 2 là Malaysia và Indonesia, nhóm 3 là Philippines và Myanmar, nhóm 4 là Singapore và Campuchia, và nhóm 5 là Lào và Brunei hoặc Đông Timor.

Các đội được bốc thăm chia thành 2 bảng, nhưng thể thức thi đấu như cũ hoặc tập trung đến nay AFF vẫn chưa quyết định.

Theo báo chí Thái Lan, nước này đủ điều kiện tổ chức thi đấu AFF dưới dạng tập trung, tuy nhiên Liên đoàn bóng đá Thái Lan chưa đề xuất ý kiến lên phía VFF.

Mới đây, theo thông tin từ báo giới Campuchia thì Liên đoàn bóng đá nước này đang rất tự tin sẽ giành quyền đăng cai AFF Cup 2020. Cụ thể, sân vận động Quốc gia Campuchia là Moradok Techo được cho là đang ngày một hoàn thiện để tổ chức các trận đấu tại AFF Cup.

Đề xuất trên được Liên đoàn bóng đá Campuchia đã được đưa ra vào sáng ngày 17/8 tại buổi Đại hội lần thứ 32 của Hội đồng thể thao Cambodia (CAMSOC) và lập tức trình bày lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Theo trang Sabay, chắc chắn Campuchia sẽ là quốc gia đăng cai giải đấu AFF Cup.

"Sân vận động Quốc gia Techo đang dần hoàn thiện để tổ chức các trận đấu đỉnh cao. CAMSOC tự tin rằng chắc chắn Campuchia sẽ tổ chức AFF Cup", trang Sabay cho hay chia sẻ ở bài đăng mới nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan chính là đội bóng thành công nhất lịch sử giải đấu với 5 lần vô địch. Singapore từng 4 lần lên ngôi giải đấu này, trong khi tuyển Việt Nam cũng đã hai lần được nâng cúp.

Đội tuyển Malaysia từng một lần vô địch AFF Cup vào năm 2010, trong khi các đội tuyển khác trong khu vực vẫn chưa một lần lên ngôi ở giải đấu này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.