Campuchia đóng cửa 30 khu chợ vì Covid-19, nhân viên y tế Philippines quá tải chưa từng có

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã vượt 143,5 triệu ca, gồm hơn 820 ngàn ca mới. Số ca tử vong vì nCov là 3,056 triệu ca, gồm 13,8 ngàn ca mới. Đến nay, hơn 122 triệu người đã hồi phục.

Thủ đô Phnom Penh phát nhu yếu phẩm cho các gia đình ở khu vực phong tỏa.
Thủ đô Phnom Penh phát nhu yếu phẩm cho các gia đình ở khu vực phong tỏa.

Tại Campuchia, gần 30 khu chợ khắp thủ đô Phnom Penh và 4 tỉnh phải đóng cửa tạm thời sau khi các đợt bùng phát dịch đều liên quan trực tiếp tới các chợ này.

Ngày 19/4, Bộ Y tế Campuchia báo cáo 431 ca mắc Covid-19 và 4 ca tử vong mới. Trong số ca mắc mới có 2 ca từ nước ngoài về và 1 người có quốc tịch Việt Nam. Phnom Penh ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với 271 ca. Tính đến 20/4, Campuchia có tổng cộng 7.444 ca Covid-19, 4.835 ca đang điều trị và 49 ca tử vong.

Tại Philippines, làn sóng dịch thứ 2 đang khiến cho các nhân viên y tế trong các bệnh viện quá tải chưa từng có. Mỗi ngày, nước này có trung bình hơn 10.400 ca mắc Covid-19 kể từ tháng 4, gần gấp đôi mức của tháng 3 và bỏ xa mức 213 mỗi ngày trong tháng 4/2020. Một lệnh phong tỏa kéo dài 2 tuần ở khu vực thủ đô và 16 thành phố có ít nhất 13 triệu sinh sống dường như có tác dụng rất ít để giảm tải cho hệ thống y tế.

Tại Ai Cập, các bác sĩ đang kêu gọi Bộ Y tế tăng cường tiêm vắc xin cho nhân viên y tế sau khi 50 bác sĩ chết vì Covid-19 chỉ trong 2 tuần qua.

Kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái, tổng số 467 bác sĩ Ai Cập đã chết vì virus corona. Hiện tại, ước tính chỉ 10-20% bác sĩ ở đây được tiêm vắc xin. Trong khi đó chưa tới 0,2% dân số 100 triệu người của Ai Cập nhận được ít nhất 1 liều vắc xin. Tính đến nay Ai Cập có 217.186 ca mắc Covid-19, trong đó gần 12,8 ngàn ca tử vong.

Theo Worldometer/Phnom Penh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ