Cấm mang theo những thứ này vào concert BLACKPINK tại Hà Nội

GD&TĐ - Mới đây, BTC concert của BLACKPINK tại Hà Nội cũng đã công bố những món đồ bị cấm mang vào đêm diễn.

Concert của BLACKPINK tại Hà Nội đã được công bố sẽ diễn ra vào 2 đêm 29-30/7, dự kiến có khoảng 67.000 khán giả tham gia.

Phía Ban tổ chức cũng đã công bố sơ đồ và lịch trình hướng dẫn chi tiết cho người hâm mộ tham dự concert Born Pink tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Concert Born Pink của BLACKPINK sẽ có những quy định riêng.

Concert Born Pink của BLACKPINK sẽ có những quy định riêng.

Mới đây, Ban tổ chức concert của BLACKPINK tại Hà Nội cũng đã công bố những món đồ bị cấm mang vào đêm diễn, gồm:

Thuốc lá bị cấm và hút thuốc bị hạn chế tối đa tại concert.

Bất kỳ thiết bị ghi hình nào (trừ điện thoại) đều không được cho phép tại concert. Vui lòng không mang theo camera hay máy quay cầm tay...

Túi lớn hơn khổ giấy A4 sẽ không được mang vào trong concert. Vui lòng chỉ mang túi nhỏ hơn kích thước A4.

Ngoài ra, các vật dụng bị cấm mang vào concert bao gồm: Con trỏ laser, các loại đèn laser, đèn pin, ghế, ô dù các loại, quạt quá khổ, băng đô, trang phục hoá trang, các loại cờ, các loại banner cổ vũ vượt quá kích thước 30x10cm, các loại vật thể bay, máy bay không người lái, máy quay điều khiển từ xa, thiết bị tạo tiếng ồn, thú cưng, vũ khí và vật sắc nhọn...

Cuối cùng, Ban tổ chức nhắc người hâm mộ chưa nhận vòng đeo tay, hãy đến khu vực sân vận động sớm để đổi vòng tham dự concert.

Riêng với quy định cấm mang đồ ăn – nước uống, người hâm mộ không nên quá lo lắng vì tại khu vực bên ngoài sân vận động sẽ có rất nhiều quầy ẩm thực được Ban tổ chức cấp phép và bán đồ ăn với hai màu Đen-Hồng dành riêng cho các fan BLACKPINK.

Ngoài ra khi quá khát nước, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu staff (nhân viên) của sự kiện để được cấp phát nước uống.

Những món đồ bị cấm mang vào concert BLACKPINK tại Hà Nội.
Những món đồ bị cấm mang vào concert BLACKPINK tại Hà Nội.

Tại các concert của BLACKPINK cũng sẽ có những quy định riêng về giới hạn độ tuổi cho khán giả xem chương trình.

Trong đó tại Singapore, các khán giả trong độ tuổi từ 16 đến 18 phải có cha mẹ hoặc người giám hộ từ 21 tuổi trở lên đi cùng. Một số quốc gia khác cho trẻ dưới 16 tuổi vào sân nhưng cũng bắt buộc có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng.

Đặc biệt, tại một số quốc gia, YG từng đưa ra thông báo về việc khu vực đứng không dành cho khán giả dưới 18 tuổi: "Mặc dù những chính sách này có thể gây bất tiện cho một số người hâm mộ nhưng chúng cần thiết để giữ an toàn cho tất cả mọi người. Hơn nữa, chúng tôi có quyền từ chối cho bất kỳ ai từ chối kiểm tra an ninh vào cửa, cũng như thông báo cho phụ huynh rằng trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi không được phép vào".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tại các lớp học ở Nhật Bản, khi tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên, học sinh xếp khay gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ và đồng thanh nói lời cảm ơn. Ảnh: Nippon .

Bài học nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh

GD&TĐ - Trong suốt tháng Sáu hàng năm, các cộng đồng và trường học trên khắp Nhật Bản cùng nhau tham gia “Tháng Shokuiku”. Đây là một sáng kiến toàn quốc nhằm tôn vinh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh.