Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực từ Chương trình xây dựng nông thôn mới

GD&TĐ - Đào tạo nghề trong Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 giúp nâng cao kỹ năng, tạo việc làm và phát triển kinh tế bền vững.

Phỏng vấn tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm năm 2025 do Sở Nội vụ TP Đà Nẵng phối hợp với xã vùng cao Nam Trà My tổ chức. (Ảnh: Thông tin xã Nam Trà My).
Phỏng vấn tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm năm 2025 do Sở Nội vụ TP Đà Nẵng phối hợp với xã vùng cao Nam Trà My tổ chức. (Ảnh: Thông tin xã Nam Trà My).

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương và xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, giai đoạn 2021 – 2025, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cả nước đã hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 250.000 lao động nông thôn từ nguồn kinh phí chương trình và hơn 48.000 lao động từ nguồn kinh phí lồng ghép.

Cùng với đó, xây dựng 1.211 chương trình, giáo trình đào tạo sơ cấp và ngắn hạn, 76 bộ chuẩn giáo dục nghề nghiệp và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 4.000 lượt nhà giáo, cán bộ quản lý.

Các tỉnh, thành đã chủ động rà soát, cập nhật danh mục nghề đào tạo, ưu tiên các ngành nghề phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn như kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi hữu cơ, sơ chế – bảo quản nông sản, vận hành máy nông nghiệp, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng kinh tế số trong nông nghiệp.

Điểm nổi bật là việc tổ chức các khóa học ngày càng gắn với thực tiễn sản xuất. Nhiều lớp được mở ngay tại mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, giúp học viên trực tiếp thực hành, nâng cao kỹ năng và sẵn sàng tham gia thị trường lao động tại chỗ. Ngoài nhóm đối tượng trẻ, chương trình còn mở rộng tới phụ nữ, người trung niên và các nhóm yếu thế, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Nhờ đó, chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn được cải thiện rõ rệt, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 54 triệu đồng/năm vào năm 2024, tăng 1,3 lần so với năm 2020.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục gắn chặt hơn với nhu cầu của thị trường, đồng thời khuyến khích các mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, hiện đại và giàu bản sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ