Cái tên Hwasong của tên lửa Triều tiên có ý nghĩa gì?

GD&TĐ - Triều Tiên đã phóng một tên lửa xuyên lục địa vào ngày 28/7 mà nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho rằng thể hiện khả năng của đất nước trong việc tấn công “bất kỳ nơi nào vào bất kỳ thời điểm nào”, bao gồm trên đất Mỹ. Đặc biệt, theo hãng tin NK News, tên của tên lửa này là Hwasong – có nghĩa là “Sao Hỏa”  

Tên lửa của Triều Tiên mang tên của một vị thần chiến tranh
Tên lửa của Triều Tiên mang tên của một vị thần chiến tranh

Từ những năm 80 của thế kỷ trước, Triều Tiên đã phát triển tên lửa Hwasong-5 bằng cách sửa đổi vũ khí của Liên Xô thu được từ Ai Cập.

Theo trang tin GlobalSecurity.org, ngày nay, hầu hết tên lửa của Triều Tiên đều được đánh số sau chữ Hwasong. Theo tiếng Triều Tiên, Hwasong có nghĩa là mạnh mẽ, đổi mới hay hy sinh.

 Một số định nghĩa khác cho rằng Hwasong có nghĩa là  “Mars” và theo truyền thuyết La Mã, đây cũng là tên của vị thần chiến tranh. Vị thần này rất thích bạo lực và chiến tranh.

Mars còn là tên một hành tinh mà chúng ta gọi là Sao Hỏa và vì nó có màu đỏ như máu nên được đặt cái tên này.

Hwasong còn được đặt tên cho một trại cải tạo ở Triều Tiên.

Triều Tiên không phải là quốc gia duy nhất mượn tên các vị thần trong truyền thuyết để đặt tên cho vũ khí. Mỹ cũng đã dùng những cái tên như Hercules và Valkyrie để đặt tên cho máy bay vận tải và máy bay thả bom. Nước Anh cũng đặt tên cho mẫu hạm của mình là Hermes.

Theo Newsweek

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác giả Trần Thị Kim Lý (đứng giảng) tại một buổi tập huấn về khai vấn. Nguồn: VVOB

Lời khuyên từ cán bộ quản lý: Trợ lực hay rào cản trong bồi dưỡng chuyên môn

GD&TĐ - Với kinh nghiệm đồng hành cùng dự án TALK của VVOB tại Việt Nam - chương trình hỗ trợ thiết lập môi trường học tập giàu ngôn ngữ và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý - nhóm tác giả thường xuyên chứng kiến một “nghịch lý” thú vị: Cán bộ quản lý (CBQL) có nên đưa ra lời khuyên khi giáo viên gặp khó khăn chuyên môn hay không?

Cô Phạm Việt Hà - giáo viên Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Yên Hòa, Hà Nội). Ảnh: Đình Tuệ

'Mềm hóa' bài giảng bằng công nghệ

GD&TĐ - Không chỉ chuyên tâm với bài giảng hằng ngày dành cho học trò, các nhà giáo còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.