"Cái kết đắng" cho 2 đạo chích trộm gần 5 tỷ đồng trong nhà ca sĩ Nhật Kim Anh

GD&TĐ - Để có tiền đánh bạc, Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Thăng đã đột nhập vào nhà nữ ca sĩ Nhật Kim Anh lấy nhiều tài sản với tổng giá trị lên đến hơn 4,5 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Diệu Nhi.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Diệu Nhi.

Ngày 4/5, Hội đồng xét xử TAND Thành phốHồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Sơn (SN 1985, trú tại Ninh Bình) mức án 18 năm tù; bị cáo Trần Minh Thăng (SN 1985, trú tại quận 7) mức án 12 năm tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Trong khi đó, cũng liên quan đến vụ việc trên, bị cáo Trần Thị Nhã Trang (SN 1986, trú tại quận 7) bị Hội đồng xét xử TAND Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo nội dung cáo trạng, Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Thăng là bạn bè quen biết từ trước. Khoảng 17h ngày 14/7/2019, Nguyễn Thái Sơn rủ Trần Minh Thăng đến công viên khu dân cư Camelia (địa chỉ tại ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Diệu Nhi.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Diệu Nhi.

Sơn và Thăng sau đó đến nhà bà Đỗ Thị Kim Huệ (tức nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh) sinh sống tại khu dân cư này. Tại đây, Thăng đứng ngoài cảnh giới còn Sơn đột nhập vào nhà bà Huệ lấy 2 chiếc nhẫn có đính đá và kim cương, 2 chiếc nhẫn, 100 lượng vàng (loại vàng miếng) và 400 triệu đồng (tổng tài sản qua định giá là hơn 4,5 tỷ đồng).

Lấy được tài sản, Sơn cho Thăng 400 triệu đồng và nhờ Trần Thị Nhã Trang bán 100 lượng vàng. Trang bán số vàng được 3,9 tỷ đồng. Sơn cho Trang 100 triệu đồng. Cáo trạng thể hiện, bị cáo Trang biết số vàng trên do Sơn phạm tội mà có nhưng vẫn giúp tiêu thụ.

Giữa tháng 10/2019, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt Nguyễn Thái Sơn, Trần Minh Thăng và Trần Thị Nhã Trang trong trường hợp khẩn cấp. Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Thái Sơn, Trần Minh Thăng và Trần Thị Nhã Trang khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Hội đồng xét xử TAND Thành phố Hồ Chí Minh nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ