Theo giới chuyên gia, trẻ từ 9-12 tuổi đang ở giai đoạn tiền dậy thì và trải qua những thay đổi về thể chất báo hiệu tuổi dậy thì. Điều này có thể gây ra những thay đổi về mặt cảm xúc và tâm lý khiến trẻ không còn muốn được đối xử như trẻ con nữa.
Trong những năm trước tuổi thiếu niên, cha mẹ cần phải chú ý nhiều hơn đến con cái mình; để luôn gần gũi với con và xây dựng mối quan hệ tin cậy, giúp con cảm thấy thoải mái khi tìm kiếm lời khuyên từ cha mẹ về bất kỳ vấn đề nào.
Điều này có nghĩa là lắng nghe con mà không phán xét, cho phép chúng tự tìm ra hướng đi đúng đắn và chỉ đưa ra lời khuyên nếu con hiểu lầm hoặc hiểu sai điều gì đó.
Không có gì sai khi thanh thiếu niên tìm kiếm tài liệu khiêu dâm hoặc xem phim người lớn vì chúng chỉ đơn giản là đang thỏa mãn bản năng vốn có trong mỗi con người. Nguyên nhân là do sự phát triển về thể chất, tâm lý và hormone của thanh thiếu niên khiến các em hứng thú khám phá tình dục.
Khám phá tình dục ở trẻ em trong các giai đoạn
Giai đoạn 3-4 tuổi, trẻ thường tò mò và đặt ra nhiều câu hỏi, thường liên quan đến các hoạt động với những trẻ khác. Ví dụ, khi chơi với bạn bè, trẻ có thể nhận thấy biểu cảm khuôn mặt, chuyển động, lời nói, quần áo và thậm chí cả cách những đứa trẻ khác mặc quần áo, điều này giúp trẻ nhận thấy sự khác biệt về đặc điểm ngoại hình của bé trai và bé gái.
Mặc dù trẻ ở độ tuổi này thường không nghĩ quá nhiều, nhưng đây có thể là cơ hội để cha mẹ, giáo viên bắt đầu đưa ra lời giải thích cơ bản về những khác biệt giới tính.
Giai đoạn 5-12 tuổi, trẻ ngày càng tò mò về cơ thể của mình và trẻ em từ 5-8 tuổi bắt đầu đặt câu hỏi, tìm hiểu về cơ thể của mình. Trẻ có thể đặt hỏi những câu hỏi phức tạp hơn, chẳng hạn như “Mình được sinh ra như thế nào?”; “Trứng và tinh trùng gặp nhau như thế nào?” - những câu hỏi thường khiến người lớn bối rối.
Tuy nhiên, trẻ em vẫn là trẻ em và chúng ta nên trả lời theo cách phù hợp với độ tuổi của các em, miễn là sự tò mò của các em không bị khơi dậy bởi những suy nghĩ khiếm nhã.
Trẻ em ở độ tuổi này bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè cùng giới, khám phá khuynh hướng tình dục của mình theo cách của trẻ con và bắt đầu phát triển sự hiểu biết về người khác giới.
Giai đoạn 9-12 tuổi, nhiều trẻ em trải qua những thay đổi về thể chất trước tuổi dậy thì, đồng thời cũng trải qua những thay đổi lớn về cảm xúc và tình cảm. Trẻ sẽ bắt đầu cảm thấy mình không còn là trẻ con nữa và muốn thử những trải nghiệm mới, vì vậy cha mẹ nên giúp trẻ hiểu được trách nhiệm của mình đối với bản thân và người khác thông qua các cuộc trò chuyện thường xuyên hoặc giải thích chi tiết.
Trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 15 có thể được coi là đã bước vào tuổi dậy thì, với những thay đổi đáng chú ý về thể chất, hormone tăng vọt và sẵn sàng thử những điều mới một cách độc lập. Trẻ ở độ tuổi này dễ thay đổi tâm trạng, vì vậy cha mẹ nên chú ý nhiều hơn đến nhu cầu của con.

Cách phản ứng khi cha mẹ phát hiện con lén xem phim người lớn
Trẻ em thường tình cờ tìm thấy hoặc tìm kiếm tài liệu khiêu dâm khi chúng lớn lên. Do đó, cha mẹ phải mở rộng hiểu biết của con cái về những gì chúng nhìn thấy bằng cách truyền đạt suy nghĩ của mình về những gì đang xảy ra, cảm xúc của chúng và liệu những cảm xúc đó là tốt hay xấu.
Những điều này phải được sử dụng để dạy trẻ về các chuẩn mực xã hội và cách tự bảo vệ mình khi đối mặt với những tình huống nhất định.
Cha mẹ có thể thấy hữu ích khi cố gắng nhớ lại những tài liệu họ đã tiếp xúc khi còn nhỏ, những cảm xúc họ có và những cảm xúc đó ảnh hưởng đến hành vi của họ như thế nào. Làm như vậy sẽ giúp trẻ hiểu và áp dụng thông tin mới tốt hơn.
Tuy nhiên, nếu cha mẹ không có mối quan hệ gần gũi với con cái - nghĩa là họ thấy khó hòa hợp với con cái - họ có thể cố gắng lắng nghe con mà không phán xét và ngồi lại với nhau để trò chuyện.
Tuổi vị thành niên được coi là giai đoạn trưởng thành của cuộc đời, trong đó mỗi cá nhân phát triển sự hiểu biết sâu sắc về hành vi phù hợp theo quan điểm đạo đức và xã hội.
Nếu mối quan hệ cha mẹ - con cái đã đến giai đoạn không thể hòa giải được, cha mẹ có thể cân nhắc tìm kiếm sự giúp đỡ và điều trị từ bác sĩ tâm thần trẻ em và vị thành niên để thay đổi hành vi của con mình.