Cách ly Bệnh viện phổi Hà Nội, hạn chế phương tiện trên tuyến đường Thanh Nhàn

GD&TĐ - Sáng 26/7, Bệnh viện Phổi Hà Nội phát hiện thêm 14 trường hợp dương tính với Covid-19. Hiện Bệnh viện phổi Hà Nội đang tạm thời bị phong tỏa, phương tiện giao thông bị hạn chế đi vào tuyến đường Thanh Nhàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã phát hiện 23 ca dương tính với Covid-19.
Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã phát hiện 23 ca dương tính với Covid-19.

Tối qua, Bệnh viện Phổi xét nghiệm sàng lọc phát hiện 14 trường hợp tại khoa Nội 3 dương tính Covid-19, gồm 10 bệnh nhân, 3 nhân viên y tế, một người nhà bệnh nhân, tại khoa Nội 3. Mẫu bệnh phẩm của họ được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định RT-PCR, trong đó 9 người đã có kết quả xét nghiệm khẳng định, gồm 7 bệnh nhân và 2 nhân viên y tế.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Phổi Hà Nội lấy gần 400 mẫu để xét nghiệm sàng lọc. Hiện tại, ngoài 23 ca dương tính, các mẫu còn lại vẫn chờ kết quả.

Thông tin được ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, xác nhận sáng nay. Như vậy, Bệnh viện Phổi Hà Nội là ổ dịch mới tại Hà Nội. Bệnh viện đã bị cách ly y tế đêm qua. Các ca này chưa được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân, coi như nghi nhiễm.

Ngay trong trưa hôm nay 26/7, tuyến đường Thanh Nhàn từ ngã ba Thanh Nhàn - Võ Thị Sáu đến ngã tư Thanh Nhàn - Kim Ngưu đã được lược lượng chức năng chốt chặn để hạn chế phương tiện đi vào trong khu vực có dịch nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Bệnh viện Phổi Hà Nội đã lập rào chắn cách ly từ tối ngày hôm qua 25/7.

Bệnh viện Phổi Hà Nội đã lập rào chắn cách ly từ tối ngày hôm qua 25/7.

Nhiều thực phẩm đã được chuẩn bị cho chuỗi ngày cách ly.

Nhiều thực phẩm đã được chuẩn bị cho chuỗi ngày cách ly.

Cách ly Bệnh viện phổi Hà Nội, hạn chế phương tiện trên tuyến đường Thanh Nhàn ảnh 3
Cách ly Bệnh viện phổi Hà Nội, hạn chế phương tiện trên tuyến đường Thanh Nhàn ảnh 4
Cũng trong sáng nay, nhiều người đã gửi thực phẩm vào cho người nhà đang điều trị trong viện.

Cũng trong sáng nay, nhiều người đã gửi thực phẩm vào cho người nhà đang điều trị trong viện.
Những nhu yếu phẩm được đóng thùng, khử khuẩn sau đó sẽ có nhân viên trong bệnh viện ra lấy.

Những nhu yếu phẩm được đóng thùng, khử khuẩn sau đó sẽ có nhân viên trong bệnh viện ra lấy.

Tại 2 đầu đường Thanh Nhàn từ Võ Thị Sáu đến Kim Ngưu đều có lực lượng an ninh đứng để hạn chế cách phương tiện đi vào khu vực có dịch để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Tại 2 đầu đường Thanh Nhàn từ Võ Thị Sáu đến Kim Ngưu đều có lực lượng an ninh đứng để hạn chế cách phương tiện đi vào khu vực có dịch để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Lực lượng an ninh làm việc 24/24/7 để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh tại khu vực.

Lực lượng an ninh làm việc 24/24/7 để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh tại khu vực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...