Cách dạy con luôn tự tin vào bản thân

GD&TĐ - Bậc cha mẹ thông thái ngày nay cần dạy con biết cách đặt mục tiêu và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Cách dạy con luôn tự tin vào bản thân

Việc tạo động lực học tập cho con ở nhà và ở trường là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó sẽ theo con trong suốt quãng thời gian con đi học và suốt cuộc đời sau này.

Hãy chú ý đến những chiến thuật trên, nó sẽ giúp bạn nuôi dưỡng được ngọn lửa đó.

Dưới đây là 14 điều mà các bậc phụ huynh nên làm để nuôi dạy con tự tin vào bản thân của nhà tâm lý học Carl Pickhardt – Nhà tâm lý học và tác giả của 15 cuốn sách dành cho các bậc phụ huynh.

Carl Pickhardt nói rằng một đứa trẻ thiếu tự tin sẽ không muốn thử những điều mới và không thích cố gắng vượt qua các thử thách vì chúng sợ thất bại và làm người khác thất vọng. Điều đó có thể kìm hãm chúng trong cuộc sống sau này và ngăn cản chúng có được thành công trong sự nghiệp.

Ông cũng cho biết thêm: “Kẻ thù của sự tự tin chính là chán nản và sợ hãi”. Vậy là những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta phải có trách nhiệm động viên và hỗ trợ con cái khi chúng đang cố gắng giải quyết các vấn đề khó khăn.

1. Khuyến khích trẻ luyện tập để ươm mầm tài năng.

2. Để trẻ tự tìm ra những vấn đề khó khăn.

3. Để trẻ sống đúng với độ tuổi.

4. Khuyến khích trí tò mò.

5. Đưa ra thử thách cho trẻ.

6. Tránh việc tạo lối đi tắt hoặc trường hợp ngoại lệ cho trẻ.

7. Đừng chỉ trích trẻ.

8. Sai lầm của trẻ là những bài học.

9. Dạy trẻ biết rằng ba mẹ biết xử lý mọi việc.

10. Đừng nói rằng ba mẹ lo lắng vì con.

11. Giúp đỡ và hỗ trợ trẻ nhưng không được quá mức.

12. Tán thưởng sự dũng cảm của trẻ khi con thử điều mới lạ.

13. Chúc mừng và tạo ra sự thích thú khi trẻ học hỏi.

14. Đánh giá cao nỗ lực của trẻ dù thành công hay thất bại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.