Cách chức hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương vì để xảy ra lạm thu

GD&TĐ - Liên quan đến một số sai phạm tại trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, UBND huyện này vừa ra quyết định kỷ luật với hình thức cách chức đối với Hiệu trưởng nhà trường.

trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng
trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Tin từ UBND huyện An Dương chiều 28.11 cho biết, lãnh đạo huyện đã tổ chức một cuộc họp thông báo quyết định kỷ luật đối với bà Lê Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương với hình thức cách chức.

Cũng theo UBND huyện, bà Thủy tạm thời được điều động về Phòng giáo dục huyện để chờ phân công công tác khác.

Trước đó, căn cứ vào đơn tố cáo của phụ huynh có con em học tại trường, UBND huyện An Dương đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ. Sau một thời gian thanh kiểm tra,đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm tại ngôi trường này.

Cụ thể theo thông báo kết quả kiểm tra số 564/TB-UBND của UBND huyện An Dương ngày 6/10/2017, tại trường có một số khoản lạm thu đầu năm học trùng khớp với những gì mà phụ huynh học sinh đã tố cáo; việc quản lý và sử dụng viên chức, hợp đồng lao động còn lỏng lẻo, không nề nếp, đánh giá, phân loại viên chức và người lao động thực hiện chưa nghiêm túc theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên…

Toàn bộ các khoản thu chi trong hè, trong năm học đều không được theo dõi trong hệ thống sổ sách kế toán. Có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, minh bạch tài chính; sử dụng không đúng mục đích nguồn tiền đã thu của phụ huynh;  Việc nhà trường đã mượn danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để chi thanh toán tiền ủng hộ mưa sắm cơ sở vật chất nhưng toàn bộ cơ sở vật chất này lại không quản lý, theo dõi vào sổ sách kế toán tài sản của nhà trường cũng không đúng với qui định…

UBND huyện An Dương nhận định, để xảy ra các sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về ban Giám hiệu nhà trường.

UBND huyện An Dương  yêu cầu nhà trường trả lại cho cha mẹ học sinh những khoản vận động thu chưa được phép triển khai thực hiện như: Kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, chuyên đề giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp, học tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ…

Ngoài ra, nhà trường cũng cần phải xác định lại giá trị tiền mua hồ sơ của cha mẹ học sinh lớp 1 để trả lại cha mẹ học sinh phần chênh lệch; trả lại tiền sinh hoạt hè, các khoản thu tạp phí (dùng chi cho lao công, bảo vệ…).

UBND huyện cũng yêu cầu, nhà trường cần phải nhập toàn bộ nguồn tiền đã thu, chi, tài sản đã sắm trong tháng hè, đầu năm học 2017-2018 vào sổ sách kế toán để theo dõi, quản lý theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc các quy định về ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.