Các tuyến đường về Thủ đô thông thoáng ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

GD&TĐ - Cục CSGT phối hợp với công an các địa phương ứng trực phân luồng từ xa đón nhân dân các tỉnh về Hà Nội ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Lực lượng CSGT phân luồng  trên  cao tốc.
Lực lượng CSGT phân luồng trên cao tốc.

Phân luồng từ xa

Chiều 3/5, ghi nhận của PV tại trạm thu phí Pháp Vân trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) chốt trực, phân luồng hướng dẫn phương tiện từ các tỉnh phía Nam về trung tâm Hà Nội.

Ghi nhận của PV từ trưa đến 16h ngày 3/5 - dù là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày, nhưng lượng phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình hướng về trung tâm Hà Nội rất vắng vẻ.

Thiếu tá Nguyễn Viết Nhiên, Tổ trưởng Tổ công tác của Đội 4 cho biết, từ trưa đến bây giờ, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình hướng về trung tâm Hà Nội còn vắng hơn các chiều cuối tuần bình thường.

"Do đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nên từ hôm qua, thậm chí hôm kia, nhiều người dân đã chủ động quay trở lại trung tâm Hà Nội sớm. Cũng có thể dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều người rút ngắn lộ trình đi du lịch, đi thăm người thân để sớm quay trở về Thủ đô", Thiếu tá Nhiên nhận định.

Tuy nhiên, vẫn có thể tới chiều muộn hoặc tối, lưu lượng người đổ về Hà Nội sẽ tăng, nên Đội 4 vẫn tăng cường lực lượng chốt chặn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình để hướng dẫn, phân luồng các phương tiện về Thủ đô được thông thoáng.

Đại uý Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho hay, để đón lượng phương tiện của nhân dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ, Đội 3 đã chủ động bố trí các tổ công tác CSGT dọc tuyến đường, các điểm ra của đường cao tốc, đặc biệt là cuối tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình chỗ trạm thu phí.

"Đội 3 đã phối hợp với công an địa bàn và cơ quan truyền thông sẵn sàng cập nhật để các tài xế nắm thông tin về giao thông trên đường về Hà Nội nhanh nhất, từ đó có lộ trình thích hợp nếu xảy ra ùn tắc. Như nếu ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, thì các phương tiện từ Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể đi sang đường Hồ Chí Minh về Hà Nội. Các phương tiện từ Hà Nam, Nam Định, Thái Bình sẽ đi vào đường QL38, đi vào đường Ecopark tránh ùn tắc giao thông tại nút giao Pháp Vân.

"Đơn vị đã đặt ra tất cả các tình huống ùn tắc như trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn cửa ngõ Hà Nội đông, đơn vị sẽ cho phân luồng qua trạm thu phí, mở 2 làn đi vào đường gom đi ra hướng sông Hồng, Tam Trinh vào trung tâm Hà Nội. Trong trường hợp nút ra đông sẽ đề nghị xả trạm thu phí đảm bảo cho nhân dân đi lại được thuận tiện an toàn", Đại uý Sơn nói và thông tin, hiện tại giao thông trên tuyến thuộc địa bàn đơn vị phụ trách vẫn thông thoáng.

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng... hướng về Hà Nội hiện các phương tiện tham gia giao thông bình thường, không có ùn tắc.

Không cho xe hợp đồng chạy vào khu vực Mỹ Đình

Trong khu vực nội đô, Đại uý Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, hiện tuyến đường trên cao vành đai 3 từ phía nam Hà Nội đổ về khu vực quận Cầu Giấy giao thông bình thường. Đội đã bố trí lực lượng chốt chặn, nhất là tại các nút xuống để hướng dẫn, phân luồng không cho phương tiện đi hàng 3, hàng 4, đảm bảo lưu thông được thuận tiện, an toàn.

Lực lượng CSGT đội 6 xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT
Lực lượng CSGT đội 6 xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT

Theo Đại uý Chinh, địa bàn có lượng phương tiện ô tô khách từ các tỉnh phía Bắc về khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đông gây mất trật tự ATGT. Đơn vị sẽ bố trí các tổ tuần tra dọc tuyến đường, các điểm lên xuống để xử lý nghiêm các phương tiện xe khác đỗ dừng, đón trả khách không đúng nơi quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT ứng trực nhận tin phản ánh của người dân hoặc phản ánh từ trang thông tin của Công an TP Hà Nội để kịp thời xử lý tình trạng ô tô khách nhồi nhét, chặt chém khách, vi phạm phòng chống Covid-19...

"Trường hợp bà con nhân dân từ các tỉnh phía Bắc qua cầu Thăng Long về trung tâm Hà Nội đông, Đội CSGT số 6 sẽ phối hợp với Đội CSGT số 15 tiến hành phân luồng cho phương tiện đi qua cầu Đông Trù vào trung tâm Hà Nội, giảm tải cho cầu Thăng Long. Chúng tôi ưu tiên nhưng xe khách tuyến cố định qua cầu Thăng Long về trung tâm Hà Nội. Còn đối với các phương tiện xe hợp đồng, xe cá nhân sẽ không lưu thông cầu Thăng Long mà phân luồng sang cầu Đông Trù, cầu Nhật Tân về trung tâm Hà Nội", Đại uý Chinh thông tin.

Trung tá Bùi Xuân Phương, Phó đội trưởng Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, tuyến đường Đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm Hà Nội hiện không ùn tắc. Từ sáng 3/5, 100% quân số của Đội 11 đã ứng trực, trường hợp phương tiện từ các tỉnh đổ về trung tâm Hà Nội đông, Đội sẽ phối hợp với Đội CSGT số 6 hướng phân luồng phương tiện từ xa.

Trao đổi với PV, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, để đón lượng phương tiện từ các tỉnh quay chở lại Hà Nội làm việc, học tập, Phòng CSGT Hà Nội đã ứng trực 100% quân số, bố trí chốt trực trên tất cả các tuyến cửa ngõ Thủ đô, các khu vực gần bến xe, nhà ga để hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.