Các trường THPT tại Nghệ An lần lượt công bố điểm chuẩn vào lớp 10 đợt 1

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 12/7, Sở GD&ĐT Nghệ An bắt đầu xét và duyệt công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Các Trường THPT trên địa bàn Nghệ An bắt đầu công bố điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Các Trường THPT trên địa bàn Nghệ An bắt đầu công bố điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Sáng nay (12/7), Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An) đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 đợt 1 năm học 2022-2023, với 23,5 điểm.

Thầy Phan Xuân Phàn – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện trường đã chốt số thí sinh rút hồ sơ để chuyển sang trường THPT chuyên Phan Bội Châu đợt 1 là 204 em. Số thí sinh chuyển sang Trường THPT chuyên Đại học Vinh là hơn 130 trường hợp.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng chốt điểm tuyển sinh của lớp IELTS là 5.5, và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác với mức điểm quy đổi tương đương. Bên cạnh đó, ngoài điểm IELTS, thí sinh phải đạt điểm Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 từ 22,6 điểm trở lên.

Thời điểm này, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng đã nhận 210 hồ sơ đăng ký vào lớp tiên tiến, dự kiến đến ngày 15/7 sẽ chốt hồ sơ và điểm chuẩn của phương thức tuyển sinh này.

Dự kiến cũng trong chiều ngày 15/7, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 đợt 2.

Thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2022 tại điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hưng Nguyên, Nghệ An.

Thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2022 tại điểm thi Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hưng Nguyên, Nghệ An.

Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh) sáng nay cũng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022-2023 là 20,50 điểm. Tuy nhiên, thầy Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng nhà trường cho biết mức điểm chuẩn này có thể còn thay đổi.

Thứ nhất, do trường mới chỉ có khoảng 50 học sinh rút hồ sơ chuyển sang 2 trường THPT chuyên Phan Bội Châu và THPT chuyên Đại học Vinh. Trong những ngày dự kiến sẽ còn tiếp tục có học sinh chuyển hồ sơ.

Thứ 2, hiện trường chỉ mới lấy 592/630 tổng chỉ tiêu và dành gần 40 chỉ tiêu cho lớp IELTS. Trong đó đó, có nhiều thí sinh đồng thời nộp hồ sơ vào các trường khác, và chỉ được lựa chọn 1 trường để theo học. Vì vậy, sau khi cân nhắc thực tế số học sinh nhập học, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn đợt 2.

Còn Trường THPT Lê Viết Thuật dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 vào ngày mai (13/7).

Cũng trong ngày hôm nay, nhiều trường THPT khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An lần lượt công bố điểm đầu vào lớp 10. Tuy nhiên, so với TP Vinh, mức điểm chuẩn các trường này thấp hơn đáng kể. Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc) có điểm chuẩn là 15,65; Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (huyện Quỳnh Lưu) có điểm chuẩn là 14,30; Trường THPT Thái Lão (huyện Hưng Nguyên) có điểm chuẩn là 13,65; Trường THPT Kim Liên (huyện Nam Đàn) lấy 11,8 điểm và Trường THPT Nam Đàn 2 có điểm chuẩn là 9,25.

Trường Phổ thông DTNT THPT Nghệ An cũng đã công bố danh sách 242 em trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023. Tuy nhiên, mức điểm chuẩn tùy vào từng khu vực tuyển sinh và số chỉ tiêu được giao cho mỗi vùng. Trong đó, thấp nhất là 15,03 điểm. Thí sinh đạt điểm cao nhất vào trường là 27 điểm.

Theo kế hoạch, đến ngày 16/7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét điểm chuẩn đợt 2 các trường THPT công lập có tuyển NV1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.