Ngày 30/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã và kiện toàn bộ máy nhân sự mới.
Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đại diện các cơ quan Trung ương và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa.
Theo Nghị quyết số 1686, ngày 16/6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Thanh Hóa, tỉnh này có 166 ĐVHC cấp xã, gồm 147 xã và 19 phường.
126 xã, 19 phường hình thành sau sắp xếp và 21 xã giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp.

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định công nhận các chức danh trong Ban Thường trực, trong đó ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, ĐVHC là chủ trương lớn, một bước ngoặt mang tính lịch sử. Đây không chỉ là hoạt động hành chính đơn thuần mà là bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, tạo không gian và động lực phát triển mới, phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Nhấn mạnh nhiệm vụ sắp tới là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, Phó Thủ tướng đề nghị đội ngũ cán bộ tại 166 xã, phường mới của tỉnh Thanh Hóa cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng bày tỏ sự thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc với những tác động về tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ trong quá trình thay đổi, đồng thời ca ngợi tinh thần trách nhiệm vì lợi ích tập thể.
Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, với quyết tâm cao, Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa sẽ chung sức đồng lòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu mạnh và thịnh vượng.
Còn tại Nghệ An, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tổ chức lễ công bố kết thúc hoạt động ĐVHC cấp huyện, sắp xếp các ĐVHC cấp xã; chỉ định nhân sự cấp xã.
Theo phương án sắp xếp được phê duyệt, Nghệ An từ 412 ĐVHC cấp xã giảm chỉ còn 130 ĐVHC; gồm: 119 xã và 11 phường.
Trong số 110 xã và 11 phường được hình thành mới, trên cơ sở sáp nhập các ĐVHC cũ.

Có 9 xã được giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp, gồm: Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Huồi Tụ, Mường Lống, Bình Chuẩn, Hữu Khuông, Lượng Minh và Châu Bình.
Nhằm bảo đảm sự đồng bộ và thống nhất trong tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở, thời gian qua, tỉnh Nghệ An chủ động ban hành các quyết định quan trọng về việc kết thúc hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền cấp huyện và xã trước sắp xếp;
Thành lập mới các tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại lễ công bố, Tỉnh ủy Nghệ An công bố các quyết định về kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp xã (cũ), cấp huyện (cũ) và các quyết định thành lập 130 đảng bộ các xã, phường;
Chỉ định nhân sự Ban chấp hành đảng bộ, Ban thường vụ đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường.
Cũng trong sáng 30/6, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 1675 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các ĐVHC cấp xã, các quyết định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức bộ máy các xã, phường trên địa bàn TP Huế.
TP Huế sau sắp xếp có 40 ĐVHC cấp xã, gồm 21 phường và 19 xã.
Việc sắp xếp lại các ĐVHC cấp xã, phường trên địa bàn không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu, mà còn khơi dậy tâm thế mới của cấp cơ sở - nơi trực tiếp phục vụ người dân.


Các xã/phường sau sắp xếp sẽ trở thành đầu mối hành chính duy nhất ở địa phương với vai trò, quyền hạn được nâng cao, bộ máy mạnh hơn, đa năng hơn; đặt ra những kỳ vọng tăng hiệu quả quản trị; chỉ đạo điều hành trực tiếp, nhanh chóng, rõ trách nhiệm; giảm thủ tục hành chính, chống chồng chéo.
Ở khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và TP Huế là 3 địa phương không thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh.