Các thủ lĩnh Taliban tuyên bố đã có thể bay tự do sau 21 năm

GD&TĐ - Các thủ lĩnh Taliban đã đáp chuyến bay từ Kabul đến Mazar-e-Sharif. Phát ngôn viên kiêm Phó trưởng ủy ban văn hóa Ahmadullah Wasiq của Taliban nói rằng “chúng tôi đã được bay tự do sau 21 năm”.

Các thủ lĩnh Taliban đáp chuyến bay từ Kabul đến Mazar-e-Sharif,
Các thủ lĩnh Taliban đáp chuyến bay từ Kabul đến Mazar-e-Sharif,

Trên Twitter, Ahmadullah Wasiq viết: “Sau 21 năm, chúng tôi đã bay tự do từ thủ đô Kabul đến Mazar-e-Sharif ở tỉnh Balkh trên Hãng hàng không Ariana Afghanistan của chúng tôi mà không lo lắng gì”.

Một số chuyến bay nội địa đã được nối lại tại sân bay quốc tế ở Kabul, trong đó hãng hàng không Ariana đã có các chuyến bay tới 3 tỉnh.

Hôm qua (12/9), Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani của Qatar đã đến Kabul hội đàm với quyền Thủ tướng Muhammad Hasan Akhund trong chính quyền Taliban ở Afghanistan.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Amir Khan Motaqi của Taliban nói rằng Afghanistan sẽ chứng kiến sự mở rộng giao lưu quốc tế với thế giới.

Ngoài ra, Taliban nói rằng phụ nữ có thể tiếp tục học đại học, kể cả sau đại học, nhưng các lớp học sẽ được phân biệt giới tính và bắt buộc phải mặt trang phục Hồi giáo.

Bộ trưởng Giáo dục bậc cao Abdul Baqi Haqqani của Talian đã đưa ra các chính sách mới tại một cuộc họp báo vài ngày sau khi Talian thành lập chính phủ toàn nam giới.

Thế giới đã và đang theo dõi chặt chẽ xem Taliban có thể hành động khác ở mức độ nào so với lần đầu tiên nắm quyền vào cuối những năm 90. Khi đó, trẻ em gái và phụ nữ không được đi học và bị loại ra khỏi cuộc sống cộng đồng.

Taliban nói rằng họ đã thay đổi, bao gồm cả thái độ với phụ nữ. Tuy nhiên, họ đã sử dụng bạo lực trong những ngày gần đây để chống lại phụ nữ biểu tình đòi quyền bình đẳng.

Theo India Today

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ