Các tài năng học sinh, sinh viên NHG biểu diễn nghệ thuật cùng dàn sao tên tuổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các tài năng nghệ thuật là học sinh - sinh viên của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) sẽ xuất hiện trong Chương trình nghệ thuật “Mẹ là Tình Yêu ” mùa 2 với chủ đề “Tình Mẹ” cùng những giọng ca được mến mộ như Đức Tuấn, Hoàng Bách, Hiền Thục, Đông Nhi, Phan Đinh Tùng, Quốc Thiên, Ali Hoàng Dương,…. Chương trình sẽ được phát sóng vào ngày 10/7.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng cùng góp sức với học sinh sinh viên NHG để làm, nên món quà đặc biệt gửi tặng những người mẹ.
Nhiều ca sĩ nổi tiếng cùng góp sức với học sinh sinh viên NHG để làm, nên món quà đặc biệt gửi tặng những người mẹ.

Tấn Bảo - Quán quân Tuyệt đỉnh Song ca nhí mùa 2 (năm 2018) – là học sinh của trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) sẽ xuất hiện trên sân khấu “Mẹ là Tình Yêu”. Gặp Tấn Bảo ở hậu trường tập luyện cho chương trình, em cho biết sẽ trình bày một ca khúc hồn nhiên dễ thương “Lớn rồi còn khóc nhè”.

Tấn Bảo rất háo hức vì được biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp với các ca sĩ tên tuổi, cùng các cô chú, anh chị làm một món quà đặc biệt tặng Mẹ nói riêng và tất cả các bà mẹ trên khắp Việt Nam.

Tấn Bảo – học sinh SNA – sẽ tham gia biểu diễn “Tình Mẹ”.

Tấn Bảo – học sinh SNA – sẽ tham gia biểu diễn “Tình Mẹ”.

Hana Diệu Hân – thành viên nhóm P336 và hiện là nữ sinh trường ĐH Hoa Sen. Diệu Hân được biết đến là một giọng ca solo ngọt ngào, trong trẻo. Cô đang tập luyện ca khúc “Hai mươi hai” để được sánh vai cùng các tên tuổi lớn trong làng âm nhạc Việt Nam trên sân khấu “Mẹ là Tình Yêu”.

Ca sĩ Hana Diệu Hân – sinh viên trường đại học Hoa Sen.

Ca sĩ Hana Diệu Hân – sinh viên trường đại học Hoa Sen.

Diệu Hân cho biết, mẹ của Hân rất tuyệt vời, mẹ là “đỉnh của đỉnh”, nên hy vọng mẹ sẽ yêu thích món quà mà cô gửi tặng mẹ qua ca khúc. Hiện tại, Diệu Hân đang tập trung luyện tập để có thể biểu diễn tốt nhất trong chương trình nghệ thuật “Mẹ là Tình Yêu” vào tối ngày 10/7 tới đây.

Tài năng “nhí” nhất của chương trình “Mẹ là tình yêu” lần này chính là bé Hương Giang - học sinh hệ thống iSchool. Hương Giang vô cùng hồi hộp khi sắp được song ca cùng ca sĩ Diệu Hiền bài hát “Mẹ tôi” của Trần Tiến với phần múa phụ hoạ của vũ đoàn Thông Vi Vu. Tuy khá “run” khi xuất hiện cùng các cô chú, anh chị nghệ sĩ chuyên nghiệp, song trong các buổi tập thử, bé Hương Giang thể hiện được nội lực của mình. Hy vọng cô bé sẽ toả sáng trên sân khấu.

“Mẹ là Tình Yêu” là chương trình ca nhạc thường niên do Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng thực hiện với mục đích giáo dục đức hiếu kính, lòng biết ơn đấng sinh thành và giúp cho những người con nói lên lòng biết ơn của mình tới mẹ. Bởi tình mẹ chính là tình cảm thiêng liêng nhất và đẹp đẽ nhất trên thế gian này, song đôi khi chúng ta, vì bận rộn hay vô tình mà quên mất dành thời gian bày tỏ tình yêu với mẹ.

Tiếp nối thành công từ chương trình “Mẹ là Tình Yêu” 2021 với chủ đề “Cảm ơn những đoá hồng”, “Tình mẹ” 2022 sẽ được dàn dàn dựng công phu bởi tổng đạo diễn Minh Khang cùng sự chung tay cộng tác của nhiều ngôi sao tên tuổi: Đức Tuấn, Hoàng Bách, Hiền Thục, Đông Nhi, Phan Đinh Tùng, Quốc Thiên, Ali Hoàng Dương, Hana Diệu Hân...

Điều đặc biệt là các tài năng âm nhạc là học sinh – sinh viên trong hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng cũng góp mặt trong chương trình, làm nên món quà đặc biệt dành tặng cho những người mẹ.

Dàn sao nổi tiếng hát ngợi ca “Tình mẹ”.

Dàn sao nổi tiếng hát ngợi ca “Tình mẹ”.

Các nghệ sĩ bày tỏ niềm hân hoan khi được tham gia một chương trình ý nghĩa, đem lại những món quà tinh thần to lớn cho các người mẹ Việt đồng thời lan toả triết lý nhân bản của NHG. Nhân dịp này các nghệ sĩ cũng gửi tới mẹ của mình những lời cảm ơn tận đáy lòng.

Chương trình năm nay cũng là lời chúc mừng cho sự ra đời của Little Roses Foundation (Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ) đã được nhà nước cho phép và chuẩn bị chính thức đi vào hoạt động.

Thông qua Chương trình “Tình Mẹ”, NHG kêu gọi cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, các mạnh thường quân và đối tác chung tay đóng góp để mang đến những món quà thiết thực và ý nghĩa cho các bà mẹ khó khăn trên nhiều tỉnh thành cả nước.

Tổng đạo diễn Minh Khang cùng các ca sĩ trong buổi tập luyện cho chương trình “Mẹ là Tình Yêu”.

Tổng đạo diễn Minh Khang cùng các ca sĩ trong buổi tập luyện cho chương trình “Mẹ là Tình Yêu”.

Chương trình “Mẹ là Tình Yêu” được khán giả là học sinh, sinh viên, phụ huynh, giáo viên, nhân viên của NHG nói riêng và các khán giả yêu thích nghệ thuật nói chung háo hức chờ đón. Tổng đạo diễn Minh Khang cho biết, chương trình được dàn dựng công phu, từ thiết kế sân khấu cho tới việc chọn lựa các bài hát đặc sắc, kết hợp ca nhạc, vũ đạo mới mẻ, độc đáo. Minh Khang khẳng định, chương trình thực sự là một món quà đặc biệt dành cho các bà mẹ Việt Nam.

Chương trình “Mẹ là Tình Yêu” sẽ được phát sóng vào 20:00 ngày 10/7/2022 trên nhiều kênh đài Truyền hình Trung ương và địa phương, đồng thời livestream trực tiếp trên Fanpage báo Tuổi Trẻ, Fanpage báo Công Giáo & Dân Tộc, Fanpage/App VieON, Fanpage Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG), Human và hơn 30 Fanpage thuộc các trường trong hệ thống NHG. Các đơn vị thông tin của trung ương và địa phương cũng sẽ phối hợp, hỗ trợ để thông điệp nhân văn mang tính giáo dục về đức hiếu kính, tình yêu thương dành cho Mẹ nói riêng và tình gia đình nói chung được lan toả rộng rãi trong cộng đồng.

Bạn đọc đón xem “Mẹ là Tình Yêu” tại Fanpage Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Human và website https://melatinhyeu.nhg.vn/. Truy cập link sau http://unghotinhme.nhg.vn/ để ủng hộ cho chương trình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ